Tuyển Việt Nam vào bảng đấu 'vừa sức' tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kết quả bốc thăm chiều 23/11 đã xác định Đội tuyển U23 Việt Nam vào Bảng D cùng các đối thủ là Uzbekistan, Kuwait và Malaysia.
Tuyển U23 Việt Nam nằm ở Bảng D tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2024. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tuyển U23 Việt Nam nằm ở Bảng D tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2024. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

16 giờ chiều nay 23/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu Vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm ở Bảng D với các đối thủ là Uzbekistan, Kuwait và Malaysia.

Ngoại trừ Uzbekistan (xếp hạng 73 thế giới), hai đối thủ còn lại tại Bảng D đều có thứ hạng thấp hơn Đội tuyển Việt Nam (xếp hạng 94). Cụ thể, Kuwait xếp hạng 136 và Malaysia xếp hạng 137.

Bảng "tử thần" ở giải đấu năm nay được xác định là Bảng B - nơi có sự góp mặt của ba "ông lớn" gồm U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc và U23 Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Đội bóng còn lại là U23 Trung Quốc.

Kết quả bốc thăm Vòng Chung kết U23 châu Á 2024. (Ảnh: AFC)

Kết quả bốc thăm Vòng Chung kết U23 châu Á 2024. (Ảnh: AFC)

Hai đội bóng khác của khu vực Đông Nam Á được chia vào hai bảng đấu còn lại: U23 Indonesia nằm ở Bảng A với chủ nhà Qatar, U23 Australia và U23 Jordan; trong khi U23 Thái Lan nằm ở Bảng C với các đối thủ là U23 Saudi Arabia, U23 Iraq và U23 Tajikistan.

Vòng Chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 3/5/2024 tại Qatar, hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi đây còn là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024.

Ba đội giành các vị trí nhất, nhì và ba sẽ giành suất trực tiếp đến Pháp. Đội đứng thứ tư sẽ góp mặt ở trận play-off với đối thủ là đại diện của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) để tranh một suất tham dự Olympic Paris 2024.

Trên hành trình đến Vòng Chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar, Đội tuyển U23 Việt Nam đã khép lại vòng loại với thành tích bất bại 2 thắng và 1 hòa, xếp đầu bảng C với 7 điểm.

Đáng chú ý, đoàn quân của Huấn luyện viên Philippe Troussier chính là đội bóng giành tấm vé đầu tiên đến Qatar. Đây là lần thứ 5 Đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua vòng loại giải châu lục và là lần thứ 3 liên tiếp "Các chiến binh Sao Vàng" kết thúc ở vị trí nhất bảng.

Kết quả bốc thăm Vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Bảng A: U23 Qatar, U23 Australia, U23 Jordan và U23 Indonesia

Bảng B: U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 UAE, U23 Trung Quốc

Bảng C: U23 Saudi Arabia, U23 Iraq, U23 Thái Lan và U23 Tajikistan

Bảng D: U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam, U23 Kuwait, U23 Malaysia

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null