Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho phụ nữ xã Glar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 19-5, Hội Liên hiệp phụ nữ Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Glar tổ chức hội nghị truyền thông an toàn giao thông năm 2023 cho gần 70 hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Các hội viên phụ nữ được hướng dẫn về kỹ năng xử lý, ứng xử trong các tình huống khi tham gia giao thông. Ảnh: Văn Minh
Các hội viên phụ nữ được hướng dẫn về kỹ năng xử lý, ứng xử trong các tình huống khi tham gia giao thông. Ảnh: Văn Minh

Tại buổi truyền thông, các hội viên phụ nữ được nghe phổ biến về thực trạng an toàn giao thông hiện nay, nguyên nhân dẫn đến tai nạn, hậu quả để lại của những vụ tai nạn và phương hướng, giải pháp giảm thiểu tình trạng xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, Hội Phụ nữ Công an huyện cũng phổ biến thêm cho hội viên phụ nữ kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn các thủ tục đăng ký, cài đặt ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, các hội viên phụ nữ còn được tuyên truyền về những mô hình hiệu quả đã được triển khai trong thời gian qua như: “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”; “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản gây tai nạn và ách tắc giao thông”; các mô hình tự quản “Tuyến đường trật tự vệ sinh-văn minh đô thị”, “Đoạn đường xanh-sạch-đẹp”...

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý, ứng xử cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong các tình huống khi tham gia giao thông. Từ đó, phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong việc tuyên truyền hội viên gương mẫu, đi đầu thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm