Tuổi trẻ Sư đoàn 320 xung kích, sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, những năm qua, tuổi trẻ Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) luôn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tích cực tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân.


Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ

Dù còn nhiều khó khăn, trở ngại, song bằng tinh thần, trách nhiệm, những năm qua, tuổi trẻ Sư đoàn 320 luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Để có được những kết quả đó, theo Đại úy Mai Thanh Tuấn-Trợ lý Thanh niên Sư đoàn 320, là do các tổ chức Đoàn cơ sở đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục sát với thực tiễn và đặc điểm, tâm lý đoàn viên thanh niên; kết hợp giữa giáo dục lý luận chính trị với giáo dục thường xuyên thông qua các hình thức, như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn, hái hoa dân chủ, giao lưu văn hóa-văn nghệ…  “Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và xây dựng chính quy, xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Đoàn Thanh niên Sư đoàn luôn xây dựng thành công 1-2 chi đoàn huấn luyện chiến sĩ mới đạt 3 tiếng nổ giỏi”-Đại úy Mai Thanh Tuấn cho hay. Không chỉ xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn viên thanh niên còn tích cực tham gia nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.  


 

 Tham gia giúp nhân dân xã Chư Jôr (huyện Chư Pah) phát quang bụi rậm, dọn dẹp đường làng. Ảnh: A.H
Tham gia giúp nhân dân xã Chư Jôr (huyện Chư Pah) phát quang bụi rậm, dọn dẹp đường làng. Ảnh: A.H

Cũng bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã ra sức thi đua xây dựng cảnh quan môi trường, khuôn viên doanh trại để tạo không gian sinh hoạt, học tập sạch đẹp, thân thiện. Hầu hết các đơn vị trong Sư đoàn hiện đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp. Chiến sĩ Bùi Quang Dương-Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, chia sẻ: “Tôi và đồng đội đều rất phấn khởi khi tham gia xây dựng các công trình thanh niên như nhà nấm, hòn non bộ và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên đơn vị. Đây là không gian mà hàng ngày, sau những giờ học tập, huấn luyện mệt mỏi trên thao trường, chúng tôi tìm đến để nghỉ ngơi, thư giãn, trò chuyện”.  

Song song với các hoạt động trên, Đoàn Thanh niên Sư đoàn 320 còn triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi đoàn không có cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp”, tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”… Đại úy Mai Thanh Tuấn cho biết, từ năm 2012 đến nay, đoàn viên thanh niên và các đối tượng khác trong toàn Sư đoàn đã tiết kiệm được 270 triệu đồng và đề nghị Quân đoàn 3 xét xây tặng được 3 “Ngôi nhà 100 đồng” cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trong Sư đoàn.  

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tuổi trẻ Sư đoàn 320 còn chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, phòng-chống cháy nổ, xây dựng các công trình an sinh xã hội... Tham gia giúp nhân dân xã Hoài Hảo (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) khắc phục hậu quả lụt bão cuối năm 2016, Thiếu úy Ngô Đức Anh-Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, kể lại: “Khi chúng tôi xuống đến nơi, nước lũ đã rút nhưng mọi thứ còn ngổn ngang, đất, cát xâm lấn nhà cửa, ruộng vườn. Ngay sau đó, 20 cán bộ, chiến sĩ đã bắt tay ngay vào việc giúp bà con dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa để ổn định cuộc sống. Nơi nào bị thiệt hại nặng, chúng tôi triển khai làm trước, nơi nào nhẹ thì làm sau và khoảng 20 ngày thì bà con đã ổn định sản xuất trở lại”.

Ngoài giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, tuổi trẻ Sư đoàn còn chung sức xây dựng nông thôn mới và chủ động phối hợp với Huyện Đoàn Đức Cơ và đoàn viên thanh niên các xã: Biển Hồ, An Phú, Trà Đa (TP. Pleiku), Chư Jôr (huyện Chư Pah) thực hiện tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, cũng như các hoạt động “Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” để giúp địa phương khơi thông cống rãnh, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường… Mặt khác, hàng năm, trong các đợt hành quân huấn luyện dã ngoại về cơ sở, đoàn viên thanh niên các đơn vị còn kết hợp làm công tác dân vận: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các Hội, đoàn thể của địa phương phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, làm hàng rào, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cắt tóc cho các em nhỏ, giao lưu văn-hóa văn nghệ.

Anh Huy

Từ năm 2012 đến nay, tuổi trẻ Sư đoàn 320 đã tham gia hơn 12 ngàn ngày công lao động làm mới hơn 5,8 km đường bê tông, tu sửa san lấp 47,9 km mặt đường liên thôn, khơi thông 2,1 km mương thoát nước…; tham gia gần 600 ngày công để xây dựng 22 “Ngôi nhà 100 đồng”, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong Sư đoàn và 11 “Nhà tình nghĩa” cho gia đình có công với cách mạng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại 3 huyện: Đức Cơ, Chư Pah, Đak Đoa.
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.