Tuổi trẻ Quân đoàn 3: Xung kích, sáng tạo, hướng về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ Quân đoàn 3 luôn đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt, nhiều phong trào, mô hình được tuổi trẻ Quân đoàn triển khai không chỉ góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh mà còn thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân phát triển.
Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là lực lượng chiếm đa số trong biên chế của Quân đoàn 3. Chính vì thế, công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, ĐVTN nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ luôn được các đơn vị trực thuộc Quân đoàn đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chú trọng giáo dục ĐVTN phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Thanh Phong-Phó Chính ủy Quân đoàn 3-khẳng định: “Các hoạt động trên đã góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao giác ngộ cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, củng cố niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước trong ĐVTN. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng môi trường văn hóa cho ĐVTN. Đa số cán bộ, ĐVTN trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Tuổi trẻ Quân đoàn 3 giúp đỡ Nhân dân khắc phục thiên tai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tuổi trẻ Quân đoàn 3 giúp đỡ Nhân dân khắc phục thiên tai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nét mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Quân đoàn 3 trong thời gian qua là các tổ chức Đoàn đã tích cực, chủ động đề xuất và triển khai nhiều mô hình như: “Chi đoàn không có cán bộ Đoàn, ĐVTN hút thuốc”, “Chi đoàn không có cán bộ Đoàn, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Tuổi trẻ Quân đoàn xung kích trong phòng-chống dịch Covid-19”. Đồng thời, tuổi trẻ Quân đoàn cũng đã triển khai nhiều mô hình để nâng cao chất lượng cuộc sống của người lính như: “Vườn rau thanh niên”, “Vườn cây thanh niên”, “Ao cá thanh niên”, “Xây dựng doanh trại chính quy, sáng-xanh-sạch-đẹp”. Từ các phong trào đó, các đơn vị đã đưa vào bữa ăn thêm của cán bộ, chiến sĩ 2-4 ngàn đồng/người/ngày. Đặc biệt, chương trình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” đã thể hiện tinh thần nhân ái, nhân văn vì đồng đội. Từ năm 2017 đến nay, các ĐVTN đã xây dựng 19 “Ngôi nhà 100 đồng” với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng. Phong trào “tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp” đã được các ĐVTN hưởng ứng tích cực. Trong 5 năm qua, ĐVTN đã tiết kiệm được hơn 500 triệu đồng để giúp đỡ các trường hợp khó khăn, đặc biệt là các chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nguồn vốn khởi nghiệp.
Quân đoàn 3 là đơn vị chủ lực có nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu cao nên đòi hỏi các ĐVTN phải luôn nỗ lực để hoàn thành tốt công việc. Từ thực tiễn đó, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được các tổ chức Đoàn phát động ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia. Thông qua đó, nhiều sáng kiến, cải tiến đã ra đời, được áp dụng trong huấn luyện, chiến đấu. Từ năm 2017 đến nay, toàn Quân đoàn có 485 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được trao giải ở các cấp; trong đó có 23 giải tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Từ các phong trào thi đua như: “Tuổi trẻ Quân đoàn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Thanh niên Quân đoàn sắt son niềm tin với Đảng”... nhận thức của ĐVTN về Đảng được nâng lên rõ rệt. Đa số thanh niên có ý thức phấn đấu vào Đoàn, đoàn viên quyết tâm phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú và được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong 5 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã giới thiệu 6.113 đoàn viên học lớp nhận thức về Đảng. Qua đó, có 2.298 đoàn viên ưu tú được giới thiệu để kết nạp vào Đảng.
Tuổi trẻ Quân đoàn giúp nhân dân xã Đak Sơ Mei ( huyện Đak Đoa) làm đường. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tuổi trẻ Quân đoàn giúp Nhân dân xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) làm đường. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hiện nay, tuổi trẻ Quân đoàn 3 đang giúp đỡ thường xuyên 1.177 hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2017 đến nay, các ĐVTN đã sửa chữa 280 căn nhà; di dời, làm mới 335 chuồng gia súc; tặng gần 2.000 suất quà với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng cho người dân. Các đơn vị cũng đã huy động hàng chục ngàn lượt cán bộ, ĐVTN giúp đỡ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai lũ lụt; nạo vét gần 70 km kênh mương; tu sửa, làm mới 136 giọt nước; khai hoang 40,6 ha đất canh tác; làm mới và sửa chữa gần 300 km đường liên thôn. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Quân đoàn đã tu sửa 242 công trình trường học, nghĩa trang, nhà rông, hội trường thôn; làm mới 38 sân bóng chuyền; đào hàng trăm hố rác, trồng hàng chục ngàn cây xanh, cây lấy gỗ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân với trị giá gần 1 tỷ đồng.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hoàng Mạnh Hùng-Trưởng ban Công tác quần chúng (Cục Chính trị, Quân đoàn 3) cho biết thêm: “Thời gian qua, tuổi trẻ Quân đoàn luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng. Chúng tôi xác định, thời gian tới, các hoạt động và phong trào của tuổi trẻ Quân đoàn sẽ tiếp tục hướng về cơ sở, mục đích là giúp đỡ người dân giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị, giúp địa phương xây dựng nông thôn mới...”.
VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.