Tuổi trẻ Phú Thiện "gói" yêu thương gửi khu cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán 2021, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chung tay, góp sức gói hàng trăm chiếc bánh chưng xanh gửi đến các lực lượng phòng-chống dịch Covid-19 và người dân trong khu cách ly. Những chiếc bánh chưng không chỉ được gói bằng nếp, thịt... mà còn gói cả tấm lòng của ĐVTN huyện nhà.
Để kịp trao tặng cho tuyến đầu chống dịch, Huyện Đoàn Phú Thiện thực hiện gói bánh chưng trong 2 ngày (7 và 8-2). Trước đó, đơn vị đã kêu gọi, vận động ĐVTN trên địa bàn huyện đóng góp được hơn 8 triệu đồng để mua nguyên liệu gói bánh. 
Chị Siu H’Đẹp-chuyên viên Huyện Đoàn Phú Thiện được giao phụ trách hoạt động này. Sáng sớm ngày 7-2, chị H’Đẹp đã đi chợ để mua nếp, hành, thịt heo, đậu xanh và lá dong. Sau đó, 15 ĐVTN tập trung rửa, rọc lá dong, vò đậu, ngâm nếp, ướp thịt. Tuy tập trung gói bánh nhưng mọi người đều đeo khẩu trang theo quy định phòng-chống dịch.
Đoàn viên thanh niên huyện Phú Thiện gói bánh chưng trao tặng khu cách ly. Ảnh H'Đẹp
Đoàn viên, thanh niên và người dân huyện Phú Thiện gói bánh chưng trao tặng khu cách ly. Ảnh: S.Đ
Nhiều ĐVTN lần đầu tiên gói bánh chưng nên còn lóng ngóng, chiếc bánh chưa thực sự vuông góc, đẹp mắt phải nhờ sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm. Gói nhiều thành quen, những chiếc bánh vuông vắn, xanh mướt được xếp từng chồng, chờ đưa vào nồi nấu. Nhiều người dân biết đến hoạt động ý nghĩa của ĐVTN cũng đến góp sức, nhận nguyên liệu về nhà để gói bánh.
Chị Ngô Thị Lụa-Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 5 (thị trấn Phú Thiện) chia sẻ: Do dịch bùng phát, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và người dân bị cách ly không được ăn Tết cùng người thân. Chúng tôi tham gia hoạt động gói bánh để cổ vũ, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế.
Trong 2 ngày, ĐVTN đã gói được 252 chiếc bánh chưng. Sau đó, họ luân phiên túc trực để canh lửa, thêm nước cho nồi bánh chưng. Chị Siu H’Đẹp trải lòng: Thấy cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế làm việc ngày đêm vất vả, người dân trong khu cách ly phải đón Tết xa nhà, chúng tôi mong muốn đóng góp công sức, tạo không khí Tết cho điểm cách ly.
Huyện Đoàn Phú Thiện trao tặng bánh chưng cho các cán bộ, chiến sĩ khu cách ly. Ảnh H'Đẹp
Huyện Đoàn Phú Thiện trao tặng bánh chưng cho các cán bộ, chiến sĩ ở khu cách ly. Ảnh: S.Đ
Ngày 9-2, khi những chiếc bánh chưng được nấu chín, Huyện Đoàn Phú Thiện đã đến trao 213 chiếc bánh chưng cho 2 điểm cách ly tập trung ở Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn còn trao bánh chưng, nước suối, mì tôm, khẩu trang cho cán bộ, chiến sĩ đang trực tại 13 điểm chốt phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 
Chị Ksor H’Mloan-Bí thư Huyện Đoàn Phú Thiện-cho biết: Ngoài trao tặng bánh chưng, Huyện Đoàn còn vận động 13 ĐVTN tham gia hỗ trợ lực lượng quân đội nấu ăn và phân phát nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu cách ly. Thông qua những hoạt động này, Huyện Đoàn mong muốn sẻ chia, mang đến không khí Tết cho các khu cách ly. Đồng thời, cổ vũ, động viên tinh thần các chiến sĩ nơi tuyến đầu, tin tưởng chúng ta sẽ chiến thắng dịch trong thời gian sớm nhất.
Chị Ksor H’Mloan (thứ 2 từ trái qua)-Bí thư Huyện Đoàn Phú Thiện trao tặng bánh chưng cho các điểm chốt phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh H'Đẹp
Chị Ksor H’Mloan (thứ 2 từ trái qua)-Bí thư Huyện Đoàn Phú Thiện trao tặng bánh chưng cho các điểm chốt phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: S.Đ
Đón nhận món quà ý nghĩa từ Huyện Đoàn Phú Thiện, Trung tá Bùi Sỹ Thân-Phó Chỉ huy động viên tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Thiện-cho biết: Tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện đang thực hiện cách ly 110 người dân; tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cách ly 63 người dân.
Từ khi dịch bùng phát, Đoàn Thanh niên huyện đã hỗ trợ đơn vị rất nhiều hoạt động như dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất cho khu cách ly; hỗ trợ trang-thiết bị phòng-chống dịch, trao tặng bánh chưng… Những hoạt động của Đoàn Thanh niên đã nói lên tinh thần đoàn kết, sẻ chia, làm ấm lòng các chiến sĩ và người dân trong khu cách ly khi Tết đến, Xuân về.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.