Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần xung kích, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vào thành công chung của phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Đội trí thức trẻ tình nguyện tập huấn trồng rau sạch cho ĐVTN và bà con nông dân. Ảnh: H.Đ.T
Đội trí thức trẻ tình nguyện tập huấn trồng rau sạch cho ĐVTN và bà con nông dân. Ảnh: H.Đ.T
Mới đây, chúng tôi có dịp theo chân các bạn trẻ trong đội trí thức trẻ tình nguyện của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-phân hiệu Gia Lai tham gia một lớp tập huấn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại các xã xây dựng NTM ở huyện Krông Pa. Để bắt đầu buổi tập huấn lúc 8 giờ, các thành viên trong đội phải xuất phát từ Pleiku lúc 5 giờ. Trong thời gian một buổi, đội trí thức trẻ tình nguyện đã truyền đạt đến 50 thanh niên ở các xã trong huyện những kiến thức cơ bản về trồng và chăm sóc cây mì, trồng rau sạch... Cách truyền đạt dễ hiểu, minh chứng sinh động đã giúp các bạn trẻ, nhất là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số nhanh chóng nắm bắt được phương pháp cụ thể. Đội trí thức trẻ tình nguyện cũng đã dành nhiều thời gian đến tận các vườn rau của hộ thanh niên để hướng dẫn trực tiếp. Anh Ksor Man hồ hởi cho biết: “Mình thấy lớp tập huấn này có ý nghĩa rất thiết thực. Từ kiến thức đã học, sau khi về làng, mình sẽ truyền đạt lại cho những thanh niên không có điều kiện tham gia”.

Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: “Chính những hoạt động xung kích, tình nguyện thường xuyên, liên tục tại cộng đồng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với ĐVTN và người dân địa phương trong thực hiện xây dựng NTM. Điều này khẳng định vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc cùng với các tổ chức chính trị-xã hội chung tay xây dựng NTM ngày càng hiệu quả và thiết thực”.

Trao đổi với chúng tôi về hoạt động của các đội trí thức trẻ tình nguyện, anh Nguyễn Thành Dương-Bí thư Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-phân hiệu Gia Lai-cho biết: Với mục đích giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cập nhật, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nắm bắt các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới, Đoàn trường đã thành lập 3 đội trí thức trẻ tình nguyện với 21 ĐVTN có kỹ năng và kiến thức vững vàng trong lĩnh vực nông nghiệp để tập huấn cho thanh niên ở các xã đăng ký xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Tùy từng địa bàn mà đội có những chương tình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây, con phù hợp với thực tế ở địa phương. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn là nơi để ĐVTN trao đổi, thảo luận, được giải đáp, hướng dẫn các biện pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn trong quá trình phát triển các mô hình kinh tế và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh.
Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Gia Lai khi thể hiện vai trò xung kích trong công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ĐVTN những kiến thức về pháp luật thông qua các mô hình “Thanh niên với văn hóa giao thông”, Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”… nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi các biểu hiện vi phạm trật tự an toàn xã hội. Các cơ sở Đoàn cũng đã gắn cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đoàn viên thanh niên còn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia tuyên truyền các giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên, bài trừ những tập tục lạc hậu, thực hành tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang. Tại nhiều địa phương, lực lượng ĐVTN đã xây dựng các tuyến đường tự quản, mắc đèn chiếu sáng, bóc gỡ biển hiệu quảng cáo sai quy định… Từng phần việc được thực hiện đều gắn liền với sự phát triển của địa phương, để lại dấu ấn sâu sắc.
Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.