Tuổi trẻ Công ty Điện lực Gia Lai hướng về cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình hay và ý nghĩa.

Mới đây, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Điện lực Mang Yang triển khai lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời cho người dân làng Kret Krot, xã Hà Ra, huyện Mang Yang. Công trình có tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội của Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai triển khai trong Tháng Thanh niên năm 2022 nhằm góp một phần nhỏ hỗ trợ dân làng cải thiện cuộc sống. Trước đó, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã tiến hành khảo sát các vị trí cần lắp đặt để đặt mua bộ đèn năng lượng mặt trời, sau đó gia công tại đơn vị để thi công đúng tiến độ.

Tuổi trẻ Công ty Điện lực Gia Lai hướng về cộng đồng
Kéo điện về làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang). Ảnh: Hà Duy


Kret Krot là làng đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang. Làng có 178 hộ với gần 1.000 khẩu, trong đó hơn 99% là người dân tộc Bahnar, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Ông Sum-Trưởng thôn Kret Krot-cho biết: “Trẻ em trong làng thường tụ tập đi chơi vào buổi tối, nhưng các nhánh rẽ đường làng không có điện thắp sáng nên nguy hiểm. Được ngành điện lắp đặt đèn chiếu sáng vào buổi tối, sửa chữa điện trong nhà cho những hộ có điện bị hư hỏng, rồi tặng quà nữa, bà con vui lắm”.

Ông Hồ Đức Huấn-Giám đốc Điện lực Mang Yang-cho hay: “Thời gian qua, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai thường xuyên phối hợp với Điện lực Mang Yang triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như lắp bóng đèn chiếu sáng tại làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang); thôn 3 (xã Đak Jơ Ta); khu gia đình Trại giam Gia Trung; thôn 1 (xã Ayun); làng Roh (xã Lơ Pang)… Công trình đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như tạo điều kiện cho bà con trong việc đi lại, vui chơi vào ban đêm”.

Trước đó, Chi Đoàn Điện lực Đức Cơ đã xây dựng công trình đường điện chiếu sáng tại làng Sung, xã Ia Dơk. Công trình được thực hiện với tổng kinh phí hơn 45 triệu đồng, gồm hệ thống dây dẫn và bóng điện chiếu sáng trên tuyến đường làng dài hơn 700 m. Với hệ thống đèn tự động, toàn bộ tuyến đường được chiếu sáng vào ban đêm và tự ngắt vào ban ngày, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Người dân làng Sung rất phấn khởi vì công trình điện giúp dân làng thuận tiện và an toàn hơn khi di chuyển, đi lại vào ban đêm.

Anh Đoàn Minh Phúc-Phó Bí thư Chi Đoàn Điện lực Đức Cơ-chia sẻ: “Bên cạnh việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sửa chữa điện cho bà con, Chi Đoàn Điện lực Đức Cơ còn tặng 30 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tuyên truyền bà con tiết kiệm điện. Những người trẻ như chúng tôi mong muốn qua đó được đóng góp công sức cùng với địa phương hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới”.

Cùng với đó, mới đây, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Mit Kom 2 (xã Ia O, huyện Ia Grai) với tổng chiều dài đường dây 800 m; sửa chữa, thay thế những thiết bị chiếu sáng bị hư hỏng cho các hộ dân trong làng. Tổng kinh phí cho hoạt động này là 20 triệu đồng.  

Anh Phạm Tiến Huy-Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai-thông tin: “Thời gian qua, cùng với nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai còn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Đây cũng là hoạt động thể hiện được vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên Công ty trong việc hỗ trợ, giúp đỡ bà con vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn, chung tay với địa phương trong việc hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới”.

Ghi nhận những nỗ lực đó, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã được Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; các năm 2019, 2021, Đoàn cơ sở được Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 

 HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.