Tuổi trẻ Công an Gia Lai tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai còn tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ông Rơ Châm Dôk (làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) là thương binh, từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước đây, ông sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có tiền sửa chữa.

Cuối năm 2022, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của ông, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương, Huyện Đoàn Chư Păh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà.

Sau 1 tháng xây dựng, căn nhà có diện tích 75 m2 gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp và công trình phụ đã hoàn thành với tổng trị giá 100 triệu đồng trong niềm vui khôn xiết của ông Dôk.

Ông Dôk cho biết: “Năm 1966, tôi giác ngộ lý tưởng cách mạng và tham gia bộ đội đánh Mỹ ở nhiều chiến trường khác nhau. Sau ngày thống nhất đất nước, tôi lập gia đình và sinh sống tại làng Mun. Tuy nhiên, do thương tích chiến tranh để lại nên sức khỏe của tôi ngày càng suy giảm.

May mắn được tuổi trẻ Công an hỗ trợ xây cho gia đình căn nhà kiên cố, tôi rất vui mừng. Tôi sẽ tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho con cháu”.

Ông Rơ Châm Dôk (bìa trái) vui mừng khi có căn nhà kiên cố, khang trang. Ảnh: R'Ô HOK

Ông Rơ Châm Dôk (bìa trái) vui mừng khi có căn nhà kiên cố, khang trang. Ảnh: R'Ô HOK

Theo anh Rơ Châm Vơ-Phó Bí thư Đoàn thị trấn Ia Ly: Gia đình ông Rơ Châm Dôk thuộc diện hộ cận nghèo. Trong quá trình xây dựng căn nhà, lực lượng đoàn viên, thanh niên thị trấn đã tích cực hỗ trợ ngày công để sớm hoàn thành. Việc làm này thể hiện sự quan tâm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, mong rằng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà giúp người có công với cách mạng trên địa bàn ổn định cuộc sống.

Ngoài căn nhà trên, từ năm 2022 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn phối hợp với các đơn vị xây dựng căn nhà “Đền ơn đáp nghĩa” trị giá 100 triệu đồng cho gia đình bà Bùi Thị Loa (tổ 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa); 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng cho hộ ông Đinh Tra (làng Klên, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh).

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn huy động nguồn lực từ các đơn vị, Mạnh Thường Quân trao 6.293 suất quà với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng cho các hộ người dân tộc thiểu số, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn tặng 2 máy vi tính, 2 ti vi, 1 máy chiếu, 15 bộ bàn ghế và hỗ trợ sửa chữa 3 điểm trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng; tặng 10 mô hình sinh kế cho thanh niên yếu thế, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến hơn 120 đơn vị máu; phối hợp với Thành Đoàn Pleiku và một số đơn vị liên quan trồng 12.000 cây xanh các loại tại xã Gào...

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ia Púch, huyện Chư Prông. Ảnh: R.H

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ia Púch, huyện Chư Prông. Ảnh: R.H

Ngoài những việc làm hướng về cộng đồng, những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thường xuyên tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng tại cơ sở tổ chức tuyên truyền, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng hình sự; tích cực thực hiện đề án cấp phát căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; thường xuyên tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Theo thống kê, năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, phòng-chống cháy nổ, thủ đoạn hoạt động cho vay nặng lãi, tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm “tín dụng đen”… cho hơn 6.000 lượt người dân.

Trao đổi với P.V, Đại úy Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-thông tin: Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác chuyên môn, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức các chương trình tình nguyện hướng về cộng đồng, hỗ trợ các gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hoạt động cao điểm Tết Nguyên đán, “Tháng Thanh niên”, “Tháng 3 biên giới”, “Hành quân xanh”…

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.