"Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới":Nhiều cách làm hay,hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai đã tạo dấu ấn bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.
Anh Lê Thế Đô-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-thông tin: Góp sức cùng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động ngày công của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân tại chỗ để thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo các xã Ia Púch, Ia Phìn, Ia O, Ia Vê. Theo đó, Huyện Đoàn đã xây tặng 7 căn nhà theo kết cấu nhà cấp 4C với phần mái lợp bằng tôn lạnh, phần tường bao quanh và nền bằng gạch, mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu trên 50 m2; tổng kinh phí xây dựng là 480 triệu đồng cùng 450 ngày công của ĐVTN. Chương trình đã giúp cho 7 hộ dân xóa nhà dột nát, góp phần đảm bảo tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.
 Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia nạo vét, sửa chữa kênh mương thủy lợi. Ảnh: H.Đ.T
Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia nạo vét, sửa chữa kênh mương thủy lợi. Ảnh: H.Đ.T
Tại huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng đã đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã Yang Bắc, An Thành, Hà Tam, Tân An để ĐVTN đảm nhận việc đổ bê tông các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, tổng kinh phí thực hiện 57 triệu đồng. Đến nay, đã có 935 m đường bê tông nông thôn được làm mới với sự đóng góp gần 400 ngày công của ĐVTN.
Bên cạnh đó, các làng Bróch, Rõ (xã Đông, huyện Kbang), buôn Mlah (xã Phú Cần, huyện Krông Pa), làng Kênh Săn (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cũng đã xây dựng được tuyến đường thanh niên kiểu mẫu “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”. Cách làm cụ thể là Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đăng ký nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đầu tư cho các huyện, sau đó giao cho các Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã trên thực hiện nội dung “Sạch-đẹp-an toàn” với tổng kinh phí thực hiện 265 triệu đồng, tổng chiều dài 3 tuyến đường là 3 km, trong đó lực lượng ĐVTN tham gia 225 ngày công. Công trình hoàn thành đã góp phần cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn; đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trật tự an toàn giao thông tại vùng thực hiện mô hình.
Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn-cho biết: Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã tham gia đảm nhận nhiều công trình, phần việc, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của tỉnh nhà. Trong 2 năm (2017-2018), các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã duy trì và xây dựng mới 278 tuyến đường thanh niên tự quản; thực hiện được 1.609 công trình, phần việc thanh niên gồm 14 công trình cấp tỉnh, 139 công trình cấp huyện và 1.456 công trình cấp cơ sở trị giá trên 4 tỷ đồng. 
Đồng thời, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thành lập trên 245 đội hình tình nguyện, như: Đội trí thức trẻ tình nguyện, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Mùa hè xanh... xung kích về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới để tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên và người dân trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ cây giống, vật nuôi; tập huấn, chuyển giao công nghệ sau thu hoạch... Các chương trình hành động, phong trào do Đoàn tổ chức đã góp phần làm chuyển biến về mặt nhận thức, hình thành nếp nghĩ, cách làm mới cho ĐVTN và nhân dân về công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là ý thức tự vươn lên trong cuộc sống, khắc phục tính trông chờ, ỷ lại, nhất là trong ĐVTN người dân tộc thiểu số.
 HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.