Tuổi trẻ Chư Sê "tiếp sức" học trò nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ huy động từ nguồn xã hội hóa, các tổ chức cơ sở Đoàn tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã trao tặng hàng trăm phần quà ý nghĩa cho học trò nghèo với mong muốn tiếp sức, nâng bước các em đến trường.
  3 chị em Siu Thăm (SN 2006), Siu Nam (SN 2009) và Siu H’Than (SN 2012) ở làng Pan (xã Dun, huyện Chư Sê) rất xúc động khi nhận được những phần quà ý nghĩa trước thềm năm học mới như: sách vở, bút thước… từ các anh chị đoàn viên, thanh niên. Cuộc sống của 3 chị em Siu Thăm rất khó khăn bởi mồ côi cha mẹ, mọi lo toan trong gia đình đè nặng lên vai bà ngoại già yếu. Một mình bà phải gồng gánh nuôi 3 đứa cháu trong khi nhà chỉ có 1 sào lúa rẫy. “Cứ vào năm học mới, bà rất lo vì không thể mua sắm sách vở cho chúng em tới trường như các bạn. Dù bà có đi làm thuê hay lượm lặt ve chai, nhặt củi về bán thì cũng chỉ đắp đổi rau cháo qua ngày. May mắn là 3 chị em nhận được sự giúp đỡ của các anh chị đoàn viên. Có đầy đủ sách vở, chúng em rất vui và tự tin tới trường cùng các bạn”-Siu Thăm bày tỏ.
Anh Nguyễn Đức Trịnh-Bí thư Đoàn xã Dun-cho hay: “Tiếp sức đến trường” là hoạt động nằm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Đoàn xã đã phối hợp với Đoàn cơ sở Co.op Mart Chư Sê, Co.op Mart Pleiku trao tặng 40 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2022-2023 và 20 phần quà cho gia đình khó khăn ở làng Pan. Ngoài ra, đoàn còn tặng hơn 200 suất bánh kẹo và tổ chức sinh hoạt, vui chơi cho các em thiếu nhi của làng. Tổng giá trị quà tặng là hơn 15 triệu đồng. “Tuy những phần quà nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực cho các em có hoàn cảnh khó khăn vững tin hơn để tới lớp, tới trường”-anh Trịnh chia sẻ.
Đoàn xã Dun phối hợp với Đoàn cơ sở Co.op Mart Chư Sê, Co.op Mart Pleiku trao tặng 40 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng Pan nhân dịp năm học mới. Ảnh: Mai Ka
Đoàn xã Dun phối hợp với Đoàn cơ sở Co.op Mart Chư Sê, Co.op Mart Pleiku trao tặng 40 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng Pan nhân dịp năm học mới. Ảnh: Mai Ka
Chị Siu H’Chí-Bí thư Đoàn xã Ia Hlốp-thông tin: Nhân dịp khai giảng năm học mới, Đoàn xã đã phối hợp cùng hệ thống chính trị làng Tel tổ chức tặng sách, vở, bút, hộp tô màu... cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở làng Tel. Ngoài ra, từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh, Đoàn xã gửi tặng 150 quyển vở, 9 bộ sách giáo khoa, 7 chiếc cặp và hơn 200 chiếc bút chì, bút mực, hộp màu… cho trẻ em làng Tel và làng Sơr. Đoàn xã cũng đã kết nối với các Mạnh Thường Quân trao 2,5 triệu đồng cho 2 em Siu H’Bắc và Siu H’Hăn (làng Tel) để các em có thêm chi phí phục vụ học tập. Đặc biệt, Đoàn xã đang nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi trên địa bàn. Vì vậy, thời điểm vào năm học mới, đoàn viên, thanh niên của xã cũng đã chăm lo mua sắm đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho các em.
Đoàn xã Ia Hlốp trao tặng sách vở cho trẻ nghèo làng Sơr. Ảnh: Mai Ka
Đoàn xã Ia Hlốp trao tặng sách vở cho trẻ nghèo làng Sơr. Ảnh: Mai Ka
Hiện nay, Huyện Đoàn Chư Sê đang nhận đỡ đầu 5 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Vào năm học mới 2022-2023, Huyện Đoàn đã kêu gọi các nguồn lực để trao tặng 237 bộ sách giáo khoa, 410 cây bút, 46 cặp, 8.150 quyển vở, 1 ti vi 55 inch, 500 bộ quần áo, 63 xe đạp; riêng học bổng trị giá 60 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trao đổi với P.V, anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Đội trên địa bàn huyện đã huy động nguồn lực xã hội hóa để giúp đỡ học sinh khó khăn, tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong học tập. Trong thời gian nghỉ hè, các tổ chức cơ sở Đoàn cũng tìm hiểu, khảo sát, qua đó nắm bắt hoàn cảnh của từng em nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên, khích lệ các em vững bước đến trường, phấn đấu đạt kết quả cao trong năm học mới. 
MAI KA
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.