(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường việc làm thời vụ trên địa bàn tỉnh đã trở nên sôi động. Nhiều cơ sở sản xuất, cửa hàng, siêu thị liên tục tuyển lao động với mức thù lao khá. Tuy nhiên, không ít chủ cơ sở “đứng ngồi không yên” vì không tuyển được lao động.
Em T tiếp cận được một tài khoản facebook lạ chào mời "việc nhẹ, lương cao" và yêu cầu T cho số điện thoại cá nhân, sau đó hướng dẫn T đến Bến xe Nước Ngầm, rồi có xe đón vào Thành phố Hồ Chí Minh.
Bị dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa lương 25 triệu đồng/tháng, cô gái trẻ ở Bình Định suýt bị đưa sang Campuchia làm việc trái phép nếu không được phát hiện kịp thời.
Tin lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" của các đối tượng quen qua mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên ở xã Định Tăng, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã bỏ nhà ra đi.
Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.
Dưới đây là một số ngành nghề được dự đoán sẽ có nhu cầu cao trong năm 2024 và những năm tiếp theo để người lao động có sự chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp của mình.
Ngoài thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao,” kẻ xấu còn mời gọi người dân làm cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử; tham gia các “nhóm đầu tư thông minh" để chiếm đoạt tài sản.
Diệp Văn Minh giới thiệu công dân sang Thái Lan, Myanmar làm việc nhẹ, hưởng lương cao song thực chất họ sang đó bị các đối tượng ép làm công việc phi pháp, bóc lột sức lao động.
Đánh trúng tâm lý nhiều người có nhu cầu tìm việc làm thêm dịp tết, các đối tượng lừa đảo đã đưa ra chiêu quảng cáo công việc nhẹ nhàng, lương cao, hấp dẫn… để “bẫy“ người lao động.
Ngày 21/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam đối với Vương Chí Thành, SN 1987; Trịnh Quốc Phú, SN 1991 cùng ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và D.T.Son, SN 1997, quê tỉnh Kiên Giang, về tội “Mua bán người“ để điều tra liên quan đến đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Camphuchia và mua bán người.
Theo thông báo của công an, thực tế, việc đưa người sang Campuchia chỉ là vỏ bọc cho hành vi mua bán người và cái kết sau cùng là các nạn nhân bị đe dọa và đòi tiền chuộc.
(GLO)- Chiều 6-7, Đại tá Trần Thanh Bình-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai xác nhận: Thêm 5 nạn nhân ở làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) sa bẫy lừa đảo việc làm ở Campuchia đã được giải cứu, đưa về đến tỉnh Tây Ninh.
Trước tình trạng người dân bị lừa sang Campuchia lao động, làm “việc nhẹ, lương cao“ nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, nguy hiểm đến tính mạng…, Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo để người dân phòng, tránh.
Gần 60 tuổi, ông Lưu Hà ngụ ở thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm nghề quản lý cho gần chục căn nhà vắng chủ. Công việc chính của ông là bật- tắt đèn, đi vòng quanh kiểm tra cửa nẻo. Những lúc rảnh, ông kiêm thêm việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa.