(GLO)- Sách tranh Tết “Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng” của bộ đôi họa sĩ - tác giả Hoàng Anh (Mía) và Quỳnh Hương (Hũ) vừa được NXB Seomdre Publishing (Hàn Quốc) mua bản quyền để chuyển ngữ, phát hành tại xứ sở kim chi.
Không còn là thứ mơ hồ, AI đã “gõ cửa” hội họa, văn chương, âm nhạc… mang lại cho các nghệ sĩ sự tò mò, thích thú, thậm chí những âu lo nhẹ. Đừng cho rằng, AI hoàn hảo nhưng khô cứng, vô hồn. Bao nhiêu năm lặng im, ca khúc Mưa chiều của cố nhạc sĩ Anh Bằng bỗng dưng nổi như cồn nhờ “ca sĩ” AI.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đưa văn chương và người đọc vào thời khắc chuyển mình chưa từng có. Nó có thể được xem là công cụ hỗ trợ người viết, cũng gợi mở vô số thách thức cùng các áp lực mới cần đối mặt.
(GLO)- Bồi thẩm đoàn liên bang tại California vừa ra phán quyết buộc Apple phải trả 634 triệu USD cho Công ty công nghệ y tế Masimo vào hôm 15-11. Cùng ngày, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) thông báo mở điều tra mới về Apple Watch.
(GLO)-Ngày 14-8, Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên bố khép lại vụ kiện bản quyền liên quan đến ca khúc Baby Shark, bác bỏ khiếu nại của nhạc sĩ Mỹ Jonathan Wright (nghệ danh Johnny Only).
Ứng dụng chỉnh sửa video CapCut đã gây tranh cãi khi thay đổi chính sách, tự cho mình quyền sử dụng các sản phẩm được tạo ra bởi người dùng khiến cộng đồng nhà sáng tạo nội dung lo ngại về vấn đề bản quyền, bảo mật dữ liệu...
(GLO)-Giới chuyên gia nhận định vụ kiện giữa Getty Images và Stability AI sẽ thiết lập tiền lệ pháp lý quan trọng, có thể định hình các nguyên tắc cấp phép nội dung trong ngành AI toàn cầu.
Các biện pháp kiểm soát và quản lý cần được thực hiện để đảm bảo việc sử dụng âm nhạc, video trên TikTok tuân thủ quy định về bản quyền và tôn trọng công sức sáng tạo của các nhà sáng tạo.
(GLO)- Để các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và doanh nghiệp trao đổi, đề xuất những giải pháp trong công tác bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí, sáng 5-11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức diễn đàn chuyên đề bàn về vấn đề này tại TP. Hồ Chí Minh.
Sáng 17-10, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) công bố đã chính thức sở hữu bản quyền truyền hình VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Đây là giải đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự để bảo vệ kỳ tích từng lọt vào đến trận chung kết.
Gọi sâm Ngọc Linh là chưa chuẩn, cần xác định đúng tên là 'sâm Việt Nam' để khẳng định chủ quyền lãnh thổ rộng lớn và giữ “bản quyền“ của loài sâm mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi là 'quốc bảo' này...
20 ngày trước trận đấu lượt đi vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam, chưa có đơn vị truyền thông nào tại Việt Nam mua được bản quyền phát sóng trận “đại chiến“ này trên lãnh thổ Việt Nam.
Chỉ với 2 trận của ĐT Việt Nam ở giải giao hữu King's Cup 2019, Next Media phải bỏ ra số tiền 280.000 USD (khoảng 7 tỉ đồng) mới có được bản quyền truyền hình.
Trong một thông báo phát đi mới đây của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tên của các “đại gia“ chung sức cùng đơn vị này đã được công bố. Và hết sức ngỡ ngàng, ngoài cái tên đã rò rỉ trước đó là tập đoàn Vingroup với mức tài trợ 5 triệu USD (tương đương hơn 120 tỷ đồng) thì đã lộ diện thêm một “nhân tố bí ẩn“ đó là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.
Ở khu vực Đông Nam Á, chỉ còn Việt Nam chưa có bản quyền World Cup 2018, VTV bảo “vẫn căng“. Quanh chuyện bản quyền ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, cũng có lắm chuyện thú vị, với đủ loại giá cả khác nhau.
Theo thông tin từ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, đơn vị này đã mua bản sao và bản quyền sử dụng hai bộ phim tư liệu: “Hồ Chí Minh trên đất nước Lênin“ và “Việt Nam: 30 ngày ở Sài Gòn“.