"Tự hào thanh niên Gia Lai"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chủ đề của Liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng năm 2021 do Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức. Với sự đầu tư dàn dựng công phu, Liên hoan đã khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Cơ hội thể hiện tài năng

“Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Trên mọi mặt trận, dù gian khó hay hiểm nguy, chúng ta đều thấy được hình ảnh những thanh niên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện luôn hăng hái xung kích lên đường làm nhiệm vụ”-đó là lời mở đầu trong video clip dự thi của Huyện Đoàn Chư Sê. Thêm nữa, lựa chọn bài hát “Khi Tổ quốc cần” của tác giả Phạm Đăng Khương, anh Đinh Phê-Phó Bí thư Đoàn xã Kông Htok đã dồn hết tâm huyết để cất lên những lời ca thật ý nghĩa. Video clip đã khéo léo lồng ghép hình ảnh ĐVTN dọn vệ sinh, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê nhằm thể hiện sự tri ân trong Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7). Điểm nhấn trong video clip là hình ảnh thanh niên lên đường nhập ngũ hay viết đơn tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong phòng-chống dịch Covid-19.

Anh Đinh Phê-Phó Bí thư Đoàn xã Kông Htok đại diện đơn vị Chư Sê thể hiện ca khúc “Khi Tổ quốc cần”. Ảnh: Phan Lài
Anh Đinh Phê-Phó Bí thư Đoàn xã Kông Htok thể hiện ca khúc “Khi Tổ quốc cần” trong video clip dự thi của Huyện Đoàn Chư Sê. Ảnh: Phan Lài


Video clip dài 5 phút 34 giây, khi đăng tải trên Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Gia Lai đã nhận được hơn 600 lượt thích, hơn 200 lượt chia sẻ cùng hàng trăm lượt bình luận tích cực. Anh Phê chia sẻ: “Qua video clip này, tôi muốn làm một điều gì đó ý nghĩa với Tổ quốc và quê hương. Noi gương thế hệ cha ông, thế hệ trẻ chúng tôi nguyện xung kích, tình nguyện đảm nhận việc khó, không ngại hiểm nguy để đem bình an đến cho mọi người”.

Anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-cho biết: “Chúng tôi đã cân nhắc, lựa chọn những giọng ca ấn tượng trong ĐVTN để thực hiện các video clip. Đây là cuộc thi ý nghĩa nên Huyện Đoàn chú trọng đầu tư từ nội dung đến hình ảnh, chất lượng âm thanh. Trong cuộc thi này, chúng tôi tham gia 2 video clip và đều lọt vào vòng chung khảo”.

Huyện Đoàn Chư Păh là đơn vị được Ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao khi các video clip dự thi có sự đầu tư, giọng hát hay, hình ảnh đẹp. Chọn ca khúc “Chư Păh tình yêu tôi” (Nguyễn Cường) để thể hiện, đoàn viên Kim Như đã để lại ấn tượng cho người nghe bằng chất giọng nội lực, thể hiện niềm tự hào và tình yêu đối với quê hương. Trong video clip này, Huyện Đoàn đã giới thiệu nhiều cảnh đẹp của huyện Chư Păh như: thủy điện Ia Ly, đồi chè Nghĩa Hưng, núi lửa Chư Đang Ya, vườn cao su xanh tốt hay những lễ hội của đồng bào Jrai, Bahnar trong huyện đến với người xem. Chị Như bộc bạch: “Trong quá trình thực hiện video clip, chúng tôi có dịp đến với nhiều cảnh đẹp của huyện Chư Păh. Tôi cảm thấy tự hào và yêu hơn mảnh đất mình sinh ra để nỗ lực, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Lan tỏa rộng rãi

Liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng được Tỉnh Đoàn triển khai từ đầu tháng 7-2021, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và con người Việt Nam; ca ngợi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam. Sau gần 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận 48 video clip dự thi từ các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh và chọn 20 tác phẩm đạt yêu cầu vào vòng sơ khảo. Kết quả, Ban giám khảo đã chấm điểm, lựa chọn 11 video clip đạt chất lượng vào vòng chung khảo.

 Đồi chè xã Nghĩa Hưng là một trong những cảnh đẹp được chị Kim Như (bìa phải) cùng “ê kíp” của Huyện Đoàn Chư Păh đưa vào video clip dự thi liên hoan. Ảnh: Phan Lài
Đồi chè xã Nghĩa Hưng là một trong những cảnh đẹp được chị Kim Như (bìa phải) cùng “ê kíp” của Huyện Đoàn Chư Păh đưa vào video clip dự thi liên hoan. Ảnh: Phan Lài


Các video clip này được đăng tải và bình chọn trên trang Facebook “Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Gia Lai”. Dựa vào số lượt thích, chia sẻ và đánh giá của Ban giám khảo, Ban tổ chức lựa chọn trao giải các video clip xuất sắc nhất. Anh Vũ Quang Hưng-Trưởng ban giám khảo cuộc thi-nhận xét: “Các tác phẩm dự thi đã bám sát chủ đề, ý nghĩa của liên hoan. 11 video clip lọt vào vòng chung khảo đều có sự đầu tư về kịch bản, lời bình, hình ảnh; cách dàn dựng sáng tạo, mới lạ, đảm bảo tính nghệ thuật và truyền tải thông điệp ý nghĩa. Qua đây, chúng tôi cũng phát hiện được những giọng ca ấn tượng trong ĐVTN”.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức liên hoan-cho biết: Liên hoan được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho tuổi trẻ tỉnh nhà. Việc triển khai liên hoan bằng hình thức video clip là phù hợp trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm tạo đợt thi đua sôi nổi trong các tổ chức Đoàn. Các video clip đã góp phần giới thiệu cảnh đẹp và bản sắc văn hóa đặc trưng của Gia Lai đến với mọi người.

 

 PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.