Truy tố nhóm thiếu niên chặt biển số xe máy đăng lên mạng 'tạo dựng thanh thế'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xuất phát từ mâu thuẫn với một nam thanh niên đi xe máy biển kiểm soát có đuôi X5, bị can Trần Văn V. (17 tuổi) nảy sinh ý định dùng dao đánh gây thương tích, rồi chém đứt biển kiểm soát của các xe máy để chiếm đoạt, đăng lên mạng xã hội nhằm 'tạo dựng thanh thế'.

Ngày 26/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can: Trần Văn V. (17 tuổi); Hoàng Văn L. (16 tuổi); Vũ Đắc H. (17 tuổi), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông và Nguyễn Đức H. (17 tuổi), trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, về tội "Cướp tài sản" hoặc "Cố ý gây thương tích".

Cáo trạng xác định, từ 27/6 - 5/7/2024, tại Khu đô thị Geleximco (thuộc xã An Khánh và xã La Phù, huyện Hoài Đức) liên tiếp xảy ra các vụ gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản và cố ý gây thương tích, gây mất an ninh trật tự.

Kết quả điều tra xác định, từ việc mâu thuẫn với một nam thanh niên đi xe máy biển kiểm soát có đuôi X5, bị can Trần Văn V. nảy sinh ý định dùng dao đánh gây thương tích cho những người điều khiển xe máy đeo biển tương tự, rồi chém đứt biển chiếm đoạt, đăng lên mạng xã hội nhằm tạo dựng thanh thế.

Theo cơ quan truy tố, Trần Văn V. cùng đồng phạm đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản, truy sát nạn nhân.

Vụ thứ nhất, xảy ra đêm 27/6/2024, V. rủ bị can Hoàng Văn L. cùng chở nhau trên xe máy Honda Wave cầm theo một dao nhọn dài 60cm. Khi đi đến cổng chào xã La Phù, huyện Hoài Đức, hai đối tượng gặp cháu Trần Mạnh H. (17 tuổi, trú tại xã An Thượng) điều khiển xe máy biển số 29X5 chở cháu Cấn Đình Q. (18 tuổi) đang di chuyển cùng chiều.

Thấy vậy, Trần Văn V. giơ con dao chỉ về phía cháu H. và Q. nói: “Chúng mày đứng lại” khiến hai thiếu niên vứt bỏ xe để chạy bộ thoát thân. Nhóm Trần Văn V. chặt đứt biển kiểm soát số 29X5 mang về nhà, rồi chụp đăng hình lên mạng xã hội khoe với bạn bè.

Một vụ chặt biển số xe được Công an huyện Hoài Đức xử lý giữa năm 2024.
Một vụ chặt biển số xe được Công an huyện Hoài Đức xử lý giữa năm 2024.

Vụ thứ hai diễn ra vào khuya 4/7/2024, Trần Văn V. gọi điện thoại rủ Nguyễn Đức H. và một thiếu niên khác chưa rõ nhân thân, mang theo hung khí đi lang thang trên đường. Đến 23h30 cùng ngày, nhóm V. đến gần cổng chào Khu đô thị Nam An Khánh (xã An Thượng) thì gặp cháu Nguyễn Đình Q. (17 tuổi) đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 29X5, đi phía trước cùng chiều.

Nguyễn Đức H. liền tăng ga đuổi theo để Trần Văn V. ngồi sau dùng dao chém biển số. Đối mặt với nhóm côn đồ, cháu Q. hoảng sợ bỏ chạy đến cuối đường An Khánh thì vứt lại xe chạy bộ thoát thân. Riêng V. nhảy xuống xe dùng dao chém đứt biển kiểm soát xe của cháu Q. rồi cùng Nguyễn Đức H. rời đi.

Truy sát nạn nhân, cướp biển số xe

Vụ thứ ba, xảy ra khoảng 0h10 ngày 5/7/2024, trong khi Trần Văn V., Nguyễn Đức H., Vũ Đắc H. đang ngồi uống nước ở vỉa hè Khu đô thị An Khánh thì phát hiện cháu Hoàng Quốc Th. (16 tuổi) và Lê Đức M. (17 tuổi) cùng trú tại xã An Khánh, chở nhau bằng xe máy có ôm két vỏ chai bia đi qua. Thấy vậy, nhóm V, lên xe đuổi theo khiến cháu Th. và M. mất lái ngã xuống đường.

Sau tai nạn, cháu M. vùng dậy bỏ chạy, còn cháu Th. bị Nguyễn Đức H. cầm dao chém nhiều nhát. Chém xong, nhóm Trần Văn V. tiếp tục chém biển số 29X5 để chiếm đoạt.

Tại hiện trường, nhóm côn đồ còn bắt cháu Th. quỳ cạnh xe và cầm biển kiểm soát giơ lên để quay video khoe "chiến tích”.

Cơ quan truy tố xác định, trong vụ án cháu Hoàng Quốc Th. bị chém nhiều vết thương phức tạp ở cẳng tay trái, lộ gân cơ, đứt tĩnh mạch nền, đứt gần hoàn toàn cơ gấp cổ tay trụ; vết thương trên bàn tay phải đứt gân gấp sâu ngón tay; vỡ chỏm xương đốt 2 ngón.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông từ ngày 5/7 - 15/7/2024 thì được ra viện; kết quả giám định tổn thương cơ thể của cháu Th. là 17%.

Theo Hoàng An (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null