Truy tìm người phụ nữ lừa bán khẩu trang liên tỉnh, chiếm đoạt số tiền "khủng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan công an xác định Xuân không có công ty sản xuất khẩu trang mà chỉ đi mua lại một số ít khẩu trang 4 lớp để lừa những người mua tin tưởng chuyển tiền đặt mua hàng.

Ngày 1-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung xác minh điều tra đơn thư tố giác của Đặng Ngọc H. (SN 1979, trú tại số 84, đường Hữu Nghị, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về việc bị Đặng Thị Xuân (SN 1987, trú tại khu Xuân Ổ A, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

 

Đặng Thị Xuân
Đặng Thị Xuân


Theo đơn tố giác của anh Đặng Ngọc H., vào cuối tháng 1-2020, khi dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, biết anh H. có nhu cầu kinh doanh về khẩu trang y tế, Bùi Công T. (SN 1979, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) có giới thiệu cho anh H. thông tin về cơ sở của Đặng Thị Xuân. Đối tượng Xuân cho biết hiện đang quản lý công ty chuyên sản xuất khẩu trang y tế với nhiều chủng loại, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu với số lượng lớn.

Tin tưởng vào sự giới thiệu của Xuân, trong 2 ngày 29 và 30-1-2020, anh H. đã chuyển cho Xuân tổng số tiền 1,3 tỉ đồng để đặt mua hàng khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp. Tuy nhiên, đến thời điểm giao hàng, Xuân liên tục lấy lý do khác nhau, không giao hàng cho anh H. như đã hẹn. Thấy vậy, anh H. đã lên Bắc Ninh tìm gặp Xuân và được Xuân trả 345 triệu đồng. Sau đó, lấy lý do bị bệnh, đang nằm viện, Xuân trốn tránh không trả số tiền 955 triệu đồng còn lại cho anh H..

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Đặng Thị Xuân không có công ty sản xuất khẩu trang mà chỉ đi mua lại một số ít khẩu trang 4 lớp sau đó gian dối để anh H. tin tưởng chuyển tiền đặt mua hàng để chiếm đoạt số tiền 955 triệu đồng. Cùng thủ đoạn này, Xuân còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người khác nữa. Hiện Đặng Thị Xuân không có mặt tại địa phương.

 

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).