Truy bắt 9 người bỏ trốn ra nước ngoài, kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn sớm về đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng vận động đầu thú, truy bắt được 9 người bỏ trốn ra nước ngoài; kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đối tượng khác sớm về đầu thú.

Chiều 30-10, Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), đã tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Chung Hiệp
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Chung Hiệp

Tại cuộc họp báo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết kết quả nổi bật trong thời gian qua là sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng, bài bản của các cơ quan trong các khâu kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Tạm giữ cả ngàn tỉ đồng...

Kết quả này thể hiện cụ thể trong việc kiểm tra, điều tra, xử lý các vi phạm liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn; tập đoàn Thuận An; công ty AIC; dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Sài Gòn - Đại Ninh), tỉnh Lâm Đồng.

Chỉ tính riêng các vụ việc liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, đến nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoàn thành 5/8 cuộc kiểm tra và chỉ đạo 13 địa phương rà soát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật 58 tổ chức đảng, 86 đảng viên, trong đó, có 17 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Về xử lý hình sự, đến nay đã khởi tố 44 bị can, trong đó, có 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn đã khởi tố 8 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó, có 4 bí thư Tỉnh ủy, nguyên bí thư Tỉnh ủy; 3 chủ tịch UBND tỉnh, nguyên chủ tịch UBND tỉnh.

Một kết quả nổi bật khác là công tác thu hồi tài sản trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo. Trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa trên 6.150 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Cũng trong buổi họp báo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết thêm với vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn đã tạm giữ số tiền, tài sản là gần 320 tỉ đồng, gần 2 triệu USD, 534 lượng vàng SJC và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ án tập đoàn Thuận An đã tạm giữ số tiền 91,57 tỉ đồng, 130.000 USD. Vụ án xảy ra tại công ty đất hiếm Việt Nam đã tạm giữ tiền, sổ tiết kiệm, phong tỏa giao dịch trị giá 52,95 tỉ đồng, cùng hơn 13.000 tấn đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil đã tạm giữ 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.100 tỉ đồng, 4,7 tỉ đồng tiền mặt, hơn 490.000 USD...

Vụ án xảy ra tại dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm đồng) đã tạm giữ số tiền 9,05 tỉ đồng. Vụ án liên quan Tổng công ty lương thực miền Nam đã phong tỏa tài sản gồm 4 bất động sản và số cổ phần trị giá trên 2.056 tỉ đồng.

Còn giai đoạn 2 vụ "chuyến bay giải cứu" đã tạm giữ số tiền 38,28 tỉ đồng. Vụ án xảy ra tại Bắc Ninh và AIC đã tạm giữ số tiền 51,3 tỉ đồng.

Trong giai đoạn thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 11.000 tỉ đồng, nâng số thu hồi từ đầu năm đến nay gần 19.000 tỉ đồng (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2023) và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay hơn 96.000 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 53,84%).

Dẫn độ tội phạm, ngoại giao... để truy bắt các đối tượng trốn ra nước ngoài

Đáng chú ý, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho hay các cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã tích cực vận động đầu thú, truy bắt, dẫn độ những người bỏ trốn trong các vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tính từ đầu năm đến nay, đã vận động đầu thú, truy bắt được 9 người bỏ trốn ra nước ngoài trong các vụ án do cơ quan điều tra thụ lý và đã phục hồi điều tra theo quy định. Thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Đông cho rằng vẫn còn có nhiều khó khăn do những người này bỏ trốn lâu và đã bỏ trốn ra nước ngoài

"Chúng ta phải tiếp tục phối hợp các nước để thực hiện nhiệm vụ này" - ông Nguyễn Hữu Đông nói.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, trả lời tại buổi họp báo
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, trả lời tại buổi họp báo

Cũng trả lời về vấn đề truy nã tội phạm, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an triển khai rất nhiều biện pháp, ngoài truy nã trong nước, đặc biệt truy nã quốc tế bằng nhiều giải pháp như dẫn độ tội phạm, ngoại giao... để truy bắt các đối tượng này về.

Theo ông Tuyên, tinh thần chung rất cương quyết và với từng đối tượng cụ thể có kế hoạch riêng để tổ chức, phát hiện, tìm kiếm, truy bắt các đối tượng về phục vụ điều tra.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết qua báo chí mong muốn gửi thông điệp tới những người bị truy nã như Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay các đối tượng khác hãy suy nghĩ, sớm về đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của cơ quan điều tra, Nhà nước.

"Khi không trở về, trốn chạy, vẫn bị xét xử theo đúng quy định như bà Nhàn. Và trong trường hợp như thế không có điều kiện tự bảo vệ mình trước pháp luật" - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói.

Theo Bảo Trân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

null