Trường THPT Nguyễn Trãi giành giải nhất Hội trại truyền thống thanh niên An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2023), kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023), trong 3 ngày (từ 20 đến 22-10), Ban Thường vụ Thị đoàn An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội trại truyền thống thanh niên An Khê năm 2023 tại sân vận động Trường THPT Quang Trung (phường An Phú).
Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo UBND thị xã cùng lãnh đạo một số phòng, ban, hội đoàn thể thị xã An Khê tham quan tiểu trại. Ảnh: Ngọc Minh

Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo UBND thị xã cùng lãnh đạo một số phòng, ban, hội đoàn thể thị xã An Khê tham quan tiểu trại. Ảnh: Ngọc Minh

Với chủ đề “Hào khí vươn cao-Khát vọng bay xa”, Hội trại thu hút 13 tiểu trại đến từ Đoàn xã, phường, Đoàn trường THPT, Đoàn cơ sở, Chi đoàn trực thuộc, các Liên đội trường học và Đoàn lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thị xã. Mỗi tiểu trại có từ 15 đến 20 thành viên tham gia.

Trong 3 ngày diễn ra Hội trại với các chuỗi hoạt động: Tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến “Học tập và làm theo lời Bác”; đường chạy kết nối; thi ẩm thực Việt; thi viết báo trại, dựng trại; thi hóa trang, nhảy dân vũ, kéo co; tổ chức trò chơi lớn, sinh hoạt lửa trại.

Kết thúc Hội trại, Ban tổ chức trao 24 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội đạt thành tích ở các nội dung thi đấu và trao 5 giải khuyến khích toàn đoàn cho các đội thi. Trường THPT Nguyễn Trãi giành giải nhất toàn đoàn; Trường THPT Quang Trung, xã Xuân An-Tú An-Cửu An đồng giải nhì toàn đoàn; 3 giải ba toàn đoàn thuộc về Trường THPT Nguyễn Khuyến, Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai và Lữ đoàn Pháo binh 368.

Hội trại truyền thống thanh niên An Khê năm 2023 được tổ chức tại sân vận động Trường THPT Quang Trung (phường An Phú). Ảnh: Ngọc Minh

Hội trại truyền thống thanh niên An Khê năm 2023 được tổ chức tại sân vận động Trường THPT Quang Trung (phường An Phú). Ảnh: Ngọc Minh

Thông qua Hội trại nhằm tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động đoàn giữa cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên địa bàn dân cư với đoàn viên lực lượng vũ trang, đoàn trường học, các chi đoàn hành chính sự nghiệp, các đơn vị kết nghĩa; tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên của các tổ chức cơ sở Đoàn. Đồng thời giáo dục những truyền thống tốt đẹp của đất nước, địa phương, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin và trách nhiệm của thanh niên thị xã trong việc bảo vệ và xây dựng quê hương An Khê giàu đẹp.

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê tặng giấy khen 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo lời Bác” năm 2023.

Hình ảnh một số hoạt động của Hội trại truyền thống thanh niên An Khê năm 2023.

Hoạt động an sinh xã hội của Hội trại tại Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo, thị xã An Khê. Ảnh: Minh Tâm

Hoạt động an sinh xã hội của Hội trại tại Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo, thị xã An Khê. Ảnh: Minh Tâm

Thành viên các tiểu trại tham gia trò chơi lớn. Ảnh Minh Tâm

Thành viên các tiểu trại tham gia trò chơi lớn. Ảnh Minh Tâm

Mâm cơm với các món ăn Việt của tiểu trại Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2 tại Hội trại. Ảnh: Minh Tâm

Mâm cơm với các món ăn Việt của tiểu trại Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2 tại Hội trại. Ảnh: Minh Tâm

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội. Ảnh: Minh Tâm
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội. Ảnh: Minh Tâm

Có thể bạn quan tâm

Gắn kết sinh viên Việt-Lào

Gắn kết sinh viên Việt-Lào

(GLO)- Nhờ sự quan tâm, đồng hành của các thầy-cô giáo cùng sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, các lưu học sinh Lào đã hòa nhập với môi trường mới, tự tin giao tiếp và học tập tốt.

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

(GLO)- Chiều 17-4, tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam (ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chế độ chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.