Trường THPT Chu Văn An giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với phong trào “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn”, thời gian qua, Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các môn học, buổi chào cờ và sinh hoạt ngoại khóa để giáo dục học sinh. 
Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp
Thầy Trần Văn Thế-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết, phong trào xây dựng môi trường “Xanh-sạch-đẹp-an toàn” được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong kế hoạch dạy học của trường. Vì vậy, song song với việc quy hoạch lại khuôn viên, nhà trường còn vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh tham gia trồng bổ sung thêm hoa, cây cảnh, thảm cỏ xanh, trang trí lớp học.
Trong 3 năm qua, trường đã trồng được 44 cây cảnh có giá trị (giáng hương, lộc vừng, me tây), 150 chậu phong lan và nhiều loại cây khác nhằm tạo không gian xanh mát. Đồng thời, phân công các lớp trồng thêm cây xanh và chăm sóc các bồn hoa trong và ngoài khuôn viên trường. 
Đặc biệt, để trường học luôn đảm bảo sạch sẽ, nhà trường nói không với việc sử dụng nước đóng chai, ống hút và ly nhựa trong các cuộc họp; ngừng hoạt động căng tin để giảm bớt phát sinh rác thải ra môi trường. 15 phút đầu giờ học mỗi ngày, nhà trường triển khai cho các lớp luân phiên dọn vệ sinh khuôn viên sân trường, lớp học, bàn ghế và bảng viết. Từ đó, các em ý thức hơn trong việc gìn giữ vệ sinh chung, bỏ giấy, các vật dụng khác đúng nơi quy định.
Em Lương Hoàng Ngọc Trâm (lớp 11A1) chia sẻ: “Mỗi khi nhà trường tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, dọn vệ sinh sân trường, lớp học, em và các bạn đều tự giác tham gia. Qua các hoạt động này, chúng em ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường sạch sẽ”.
Học sinh Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa) dọn vệ sinh khuôn viên trường. Ảnh: Nhật Hào
Học sinh Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa) dọn vệ sinh khuôn viên trường. Ảnh: Nhật Hào
Nhiều hoạt động bổ ích
Bên cạnh xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn, Trường THPT Chu Văn An còn đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy để nâng cao hiểu biết, ý thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi của học sinh. Em Trần Phạm Trân Châu (lớp 12A1) cho hay: Hầu hết môn học xã hội đều được thầy-cô lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường. Qua các buổi học, chúng em hiểu được tác hại, nguyên nhân, thực trạng, hậu quả của ô nhiễm và các biện pháp để bảo vệ môi trường.
“Từ phân tích của thầy-cô, em hiểu được ô nhiễm môi trường đang diễn biến phức tạp và đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống. Trong đó, ngoài ô nhiễm do chất thải rắn còn có ô nhiễm không khí, tiếng ồn. Do vậy, ngoài tham gia dọn vệ sinh trường, lớp, khu dân cư, em cũng vận động bạn bè và người thân hạn chế sử dụng túi ni lông, tham gia trồng cây xanh tại trường học và khu vực công cộng để tạo không gian xanh mát, sạch sẽ”-em Châu cho biết.
Ngoài ra, trong các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường lồng ghép phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa” và các hoạt động hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường như: “Giờ Trái đất”, “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”... Hàng tuần, Đoàn trường tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” để học sinh tham gia quét dọn, nhặt túi ni lông tại Công viên thị trấn Phú Túc; dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Pa vào các dịp lễ, Tết. Những hoạt động này góp phần thay đổi hành vi cho học sinh trong tham gia bảo vệ môi trường.
Với những nỗ lực trên, 2 năm học liên tục (2017-2018 và 2018-2019), Trường THPT Chu Văn An được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã đạt nhiều thành tích trong phong trào xây dựng trường học “Xanh-sạch-đẹp-an toàn” và có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2018-2019. Mới đây, nhà trường vinh dự đạt giải B giải thưởng môi trường tỉnh lần thứ II-năm 2020.
“Thời gian tới, nhà trường tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia dọn vệ sinh trường học, các khu vực công cộng; trồng thêm cây xanh và lồng ghép giảng dạy các nội dung về bảo vệ môi trường. Từ đó, nâng cao hiểu biết của các em về tác hại của ô nhiễm môi trường, định hướng giúp các em học sinh có những việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi nhằm góp phần bảo vệ môi trường”-Hiệu trưởng nhà trường thông tin thêm.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.