Trưa 12/7, ghi nhận 1.105 ca mắc trong nước, TP.HCM có tới 879 ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trưa 12/7, Việt Nam ghi nhận 1.112 ca mắc mới COVID-19 (BN30479-31590), trong đó 1.105 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh với 879, trong khi Hà Nội có 26 ca.

Các y, bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Các y, bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Theo bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19, tính từ 6h đến 12h30 ngày 12/7 có 1.112 ca mắc mới (BN30479-31590), trong đó 1.105 ca ghi nhận trong nước.
Cụ thể các ca ghi nhận trong nước: Thành phố Hồ Chí Minh: 879 ca, Đồng Nai: 82 ca, Tiền Giang: 49 ca, Đồng Tháp: 38 ca, Hà Nội: 26 ca, Phú Yên: 9 ca, Bắc Giang: 7 ca, Hưng Yên: 7 ca, Tây Ninh: 3 ca, Bạc Liêu: 2 ca, Bình Phước, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc: Mỗi nơi 1 ca.
Trong số này, có 998 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa; 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (5), Hải Phòng (1), Hòa Bình (1).
Tính đến 12h30 ngày 12/7, Việt Nam có tổng cộng 29.656 ca ghi nhận trong nước và 1.934 ca nhập cảnh.
Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 28.086 ca, trong đó có 6.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Lào Cai, Quảng Ninh.
Có 8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Thừa Thiên-Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đắk Nông, Quảng Nam.
Thông tin chi tiết các ca mắc mới:
Ca ghi nhận trong nước
Phú Yên 9 ca
Ca bệnh BN30479-BN30481, BN30483, BN30547, BN30553, BN30578, BN30579, BN30581 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa.
Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, tỉnh Phú Yên.
Vĩnh Phúc 1 ca
Ca bệnh BN30482 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử đi về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.
Hà Nội 26 ca
Ca bệnh BN30485-BN30488, BN30490-BN30493, BN30495-BN30497, BN30500, BN30502, BN30503, BN30508, BN30516, BN30525, BN30529, BN30534, BN30540, BN30544, BN30550, BN30554, BN30558, BN30562, BN30570 ghi nhận tại Hà Nội: 14 là các trường hợp F1; 11 ca có tiền sử đi về từ Thành phố Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử đi về thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
Bắc Giang 7 ca
Ca bệnh BN30494, BN30498, BN30505, BN30515, BN30527, BN30533, BN30545 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
Đồng Tháp 38 ca
Ca bệnh BN30504, BN30506, BN30509, BN30511-BN30514, BN30517, BN30519-BN30523, BN30528, BN30532, BN30537, BN30549, BN30551, BN30552, BN30555-BN30557, BN30559-BN30561, BN30563-BN30569, BN30571-BN30576 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
Tiền Giang 49 ca
Ca bệnh BN30524, BN30582-BN30629 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 41 ca là các trường hợp F1; 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Tháp; 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Bạc Liêu 2 ca
Ca bệnh BN30526, BN30531 ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu: 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
Tây Ninh 3 ca
Ca bệnh BN30530, BN30535, BN30541 ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
Hưng Yên 7 ca
Ca bệnh BN30536, BN30538, BN30539, BN30542-BN30543, BN30546, BN30548 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Bình Phước 1 ca
Ca bệnh BN30577 ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; liên quan đến chợ đầu mối Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
Sóc Trăng 1 ca
Ca bệnh BN30580 ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
Đồng Nai 82 ca
Ca bệnh BN30630-BN30711 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 34 ca là các trường hợp F1; 31 ca liên quan đến chợ Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh; 9 ca liên quan đến chợ cá Hóa An; 8 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Thành phố Hồ Chí Minh 879 ca
Ca bệnh BN30712-BN31590 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: 790 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 89 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
Ca bệnh BN30499, BN30501, BN30507, BN30510, BN30518 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 7-8/7/2021, các bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
Ca bệnh BN30484 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hoà Bình: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ngày 10/7/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hoà Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Ca bệnh BN30489 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Phòng: nam, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 10/7/2021, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Phòng. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị VIệt Tiệp cơ sở An Đồng, Hải Phòng.
Tình hình điều trị: Số ca âm tính với SARS-CoV-2: lần 1: 339 ca; lần 2: 130 ca; lần 3: 70 ca. Số ca tử vong: 123 ca. Số ca điều trị khỏi: 9.275 ca.
Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.970.892 xét nghiệm cho 9.748.532 lượt người.
(Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc phê duyệt lưu hành nội địa Vaccine Cecolin 9 ngừa HPV, tự sản xuất. (Ảnh: Global Times)

Sau Mỹ, Trung Quốc là quốc gia thứ hai tự sản xuất và cho phép lưu hành nội địa vaccine ngừa 9 chủng HPV

(GLO)- Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Việc Trung Quốc thành công nghiên cứu, sản xuất và cho phép lưu hành nội địa vaccine ngừa 9 chủng HPV, là cột mốc đáng chú ý trong cuộc chiến phòng chống ung thư ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.

Phát triển bút thông minh chẩn đoán bệnh Parkinson

Phát triển bút thông minh chẩn đoán bệnh Parkinson

Các nhà khoa học tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) của Mỹ vừa công bố một thiết bị chẩn đoán mới có thể thay đổi hoàn toàn cách phát hiện bệnh Parkinson – căn bệnh thoái hóa thần kinh đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới.

Giữ y đức sáng như gương Bác

Giữ y đức sáng như gương Bác

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai là đơn vị điển hình của ngành Y tế trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, mỗi cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đều nêu cao y đức, tận tâm trong chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh.

COVID-19 gia tăng trở lại, Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo đủ thuốc điều trị

COVID-19 gia tăng trở lại, Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo đủ thuốc điều trị

Trước tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại tại một số tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi đến các đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm yêu cầu tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Nhiệt độ toàn cầu tăng làm tăng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. (Ảnh: Internet)

Nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu tỷ lệ thuận với nguy cơ ung thư

(GLO)- Nhiệt độ toàn cầu tăng lên không chỉ gây ảnh hưởng cho hành tinh xanh mà còn có thể làm con người tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Đó là kết quả một nghiên cứu mới vừa được đăng trên tạp chí Frontiers in Public Health của Anh.