"Trụ điện nở hoa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đi dọc tuyến đường Hùng Vương (thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), nhiều người không khỏi bất ngờ, thích thú khi thấy những trụ điện từng bị dán chi chít tờ rơi rao vặt, quảng cáo đã “làm mới” bằng những bông hoa rực rỡ sắc màu mùa xuân.
Trước đây, những trụ điện trên tuyến đường Hùng Vương luôn chi chít các tờ rơi quảng cáo, rao vặt. Dù đoàn viên, thanh niên nhiều lần gỡ bỏ quảng cáo, rao vặt nhưng việc này vẫn tái diễn. Trước thực tế này, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thị trấn Chư Prông đã bàn bạc cụ thể và nhanh chóng triển khai công trình. Đặc biệt, mẫu vẽ được lựa chọn kỹ để đảm bảo vừa dễ vẽ, đẹp mắt, lại mang thông điệp ý nghĩa.
Đoàn viên Lê Thị Tú Tú hào hứng kể: “Để có thể vẽ lên những trụ điện, trước đó, các đoàn viên, thanh niên phải dành cả một ngày để bóc gỡ tờ rơi quảng cáo và sơn lót. Ngày hôm sau, khi lớp sơn khô thì mới bắt tay vẽ trang trí. Cấu tạo hình trụ tròn của trụ điện buộc mọi người phải sử dụng những nét vẽ lặp lại, tỉ mỉ và mất nhiều thời gian. Những người vẽ cùng nhau phải tinh ý, có sự phối hợp tốt để bức vẽ có sự cân đối, hài hòa và chuyển tải đúng thông điệp”.
Đoàn viên, thanh niên thị trấn Chư Prông trang trí cột điện. Ảnh: Trần Dung
Đoàn viên, thanh niên thị trấn Chư Prông trang trí trụ điện. Ảnh: Trần Dung
Trên nền sơn trắng, những bông hoa rực rỡ như mùa xuân bung nở nơi thân trụ điện. Cạnh đó, các khẩu hiệu tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng văn minh đô thị... cũng được các bạn đoàn viên, thanh niên viết nắn nón, tỉ mẩn. Mặc dù nhiều bạn không được đào tạo chuyên ngành hội họa, thế nhưng, khi được tham gia thực hiện công trình “Trụ điện nở hoa” đã rất hào hứng và chăm chút cho từng nét vẽ của mình.
“Dù tiết trời nắng nóng nhưng mọi người dốc hết tâm huyết để cho công trình trở nên đẹp đẽ hơn, góp một phần công sức của mình để làm đẹp cho quê hương. Mong rằng, việc làm này sẽ góp phần hạn chế tối đa tình trạng dán tờ rơi, quảng cáo, rao vặt trái phép lên trụ điện; gửi thông điệp tới người dân về ý thức, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”-đoàn viên Phan Thị Quỳnh Ly chia sẻ.
Các bạn trẻ hào hứng trước tác phẩm của mình. Ảnh Trần Dung
Các bạn trẻ hào hứng trước tác phẩm của mình. Ảnh: Trần Dung
Chị Cao Thị Nghĩa Hiệp-Phó Bí thư Đoàn thị trấn-cho biết: “Công trình đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên; vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn thị trấn nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.
Cũng theo chị Hiệp, tuyến đường Hùng Vương là điểm đầu tiên của công trình “Trụ điện nở hoa” được Đoàn Thanh niên thị trấn hoàn thành trong tháng 1-2021. Trong quá trình triển khai, Đoàn thị trấn đã nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và đông đảo người dân.
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này đến các tuyến đường “Thanh niên tự quản”. Công trình vẽ trang trí lên trụ điện không chỉ là việc làm thể hiện sự sáng tạo, tinh thần xung kích vì cộng đồng của lực lượng đoàn viên, thanh niên mà còn tạo nên một nét mới, góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn minh đô thị. Đặc biệt, năm mới đang cận kề, việc “thay áo mới” cho các trụ điện đã mang lại một hình ảnh mới mẻ hơn, đẹp hơn trên từng tuyến phố”-Phó Bí thư Đoàn thị trấn Chư Prông cho biết thêm.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.