Hàng nghìn ngôi nhà đã bị đổ sập trước sức tàn phá của bão lũ. Trong bối cảnh đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải nhanh chóng giúp dân có nơi ở ổn định, an toàn. Từ mái ấm vững chãi, niềm tin và hy vọng lại được thắp lên, mỗi gia đình có thêm động lực tái thiết cuộc sống sau thiên tai.
Cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tại các địa phương khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân.
Trước tình hình thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua.
“Do đó, cần thần tốc, thần tốc hơn nữa; thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31-1-2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31-12-2025” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Có thể nói, tên gọi “Quang Trung” thể hiện rõ tinh thần của chiến dịch: thần tốc trong hành động, quyết liệt trong chỉ đạo, hiệu quả trong kết quả và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đây không chỉ là một chương trình hỗ trợ an sinh xã hội, mà là một chiến dịch hành động đồng bộ, có tổ chức, có mục tiêu rõ ràng là nhanh chóng giúp người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngay khi có công điện của Thủ tướng, ngày 1-12, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng ra quân “thần tốc” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng lại 674 nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn, hoàn thành trước 25-1-2026; sửa chữa 31.955 nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành trước 31-12-2025.
Đồng thời, tỉnh cũng quyết định triển khai 16 dự án/phương án tái định cư khẩn cấp để đưa 1.861 hộ dân vùng xung yếu tới nơi ở mới, phấn đấu hoàn thành trước 31-1-2026. Tổng kinh phí thực hiện các dự án/phương án dự kiến hơn 1.840 tỷ đồng.
Song song với đó, các lãnh đạo tỉnh liên tục đi thực tế để kiểm tra tiến độ xây dựng nhà cho người, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán.
Từ mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ, chỉ trong ít tuần triển khai, hàng trăm ngôi nhà đã dần mọc lên trên nền cũ đổ nát.
Trong đó, lực lượng Quân đội đã nhận nhiệm vụ trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân dân có nhà bị sập hoàn toàn do thiên tai xây dựng lại nhà ở. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện rõ trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với nhân dân trong thời bình.
Riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng quân đội đảm nhận thực hiện hỗ trợ xây dựng mới 100 căn nhà. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện 30 căn nhà, Quân đoàn 34 thực hiện 64 căn và Vùng 3 Hải quân thực hiện 6 căn.
Nhiệm vụ được phân công cụ thể, rõ ràng giữa các đơn vị, bảo đảm tổ chức lực lượng chặt chẽ, triển khai đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, các đơn vị quân đội gồm Bộ CHQS tỉnh, Quân đoàn 34 và Vùng 3 Hải quân đã tổ chức 100 đội xây dựng với hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ; mỗi đội có 10-16 cán bộ, chiến sĩ (bố trí 3-5 thợ xây tay nghề cao) và huy động hàng chục phương tiện để tham gia hỗ trợ người dân xây dựng nhà mới.
Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định việc Quân đội tham gia xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34, ngay khi nhận lệnh, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo và điều động hơn 900 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cấp tốc hành quân về 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk hỗ trợ để nhân dân kịp có nhà mới đón Tết.
“Có lẽ từ rất lâu quân đội mới triển khai một cuộc điều động hành quân thần tốc với quân số lớn như vậy. Và hành trang của người lính không phải súng đạn, mà là cuốc xẻng, cùng trái tim ấm nóng của Bộ đội Cụ Hồ hướng về bà con vùng thiên tai” - Thiếu tướng Long chia sẻ.
Đợt bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho xã Ngô Mây. Trong đó, toàn xã có 16 nhà sập hoàn toàn, 147 nhà tốc mái nặng, 746 nhà tốc mái 30-70% và hơn 3.000 nhà bị ngập nước.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Phạm Ngọc Thái, trong khó khăn chồng chất ấy, sự tiếp sức, hỗ trợ kịp thời của các đơn vị quân đội chính là điểm tựa vững chắc để địa phương cùng người dân khắc phục nhanh nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.
“Đến nay, bộ đội đã hoàn thành và bàn giao 1 căn nhà. Các lực lượng có liên quan của xã đang làm việc với tinh thần cao nhất, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị quân đội để đảm bảo những ngôi nhà mới của người dân không chỉ nhanh mà còn phải thật đẹp, kiên cố” - ông Thái chia sẻ.
Tại xã Tuy Phước, 16 ngôi nhà của người dân bị sập hoàn toàn do bão lũ đang được các đơn vị thi công (quân đội đảm nhiệm thực hiện 11 căn) theo tiến độ đề ra. Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Vinh Hương chia sẻ: “Việc bộ đội hành quân về địa phương trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng nhà đã thể hiện tinh thần “quân với dân một ý chí”, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất. Nhờ công sức của bộ đội, từ đây, bà con sẽ sống an toàn dưới ngôi nhà mới, không còn lo bão tố như đã từng gánh chịu”.
Chiến dịch Quang Trung không chỉ “vá lành lặn” lại những mảng rách ở xóm làng sau bão lũ, mà còn tạo ra cơ hội “an cư lạc nghiệp”, tái thiết lại cuộc sống cho người dân vùng thiên tai.
Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định: “Chiến dịch Quang Trung” mang đậm dấu ấn của một chiến dịch nhân văn, nhân đạo quy mô lớn, được tổ chức chặt chẽ, triển khai đồng bộ, với tinh thần thần tốc, kỷ luật và trách nhiệm cao nhất. Không có tiếng súng, không có khói lửa chiến tranh, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia đều xác định rõ đây là một mặt trận đặc biệt, nơi chiến thắng được đo bằng niềm vui của người dân khi có lại mái nhà để ổn định cuộc sống”.
Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Quân khu 5 huy động 213 đội với hơn 2.700 cán bộ, chiến sĩ; các đơn vị của Bộ Quốc phòng huy động 183 đội với gần 1.550 cán bộ, chiến sĩ để xây tổng cộng gần 600 ngôi nhà cho dân vùng bão lũ.
Riêng 100 ngôi nhà do lực lượng quân đội đảm nhận tại tỉnh Gia Lai, đến ngày 17-12, đã có 15 căn đang làm móng, xây tường 48 căn, đổ mê lỡ 10 căn, 26 căn đang lợp tôn, tô tường; 1 căn đã bàn giao.