Tròn đầy Tết sẻ chia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là một trong những hoạt động diễn ra trong đời sống thường ngày, nhưng có lẽ khi Tết về, người ta mới thấy hết ý nghĩa của sự sẻ chia. San sẻ để ai cũng được có Tết, không ai phải đón năm mới trong đìu hiu đã trở thành văn hóa của người Việt.

Đều đặn vào ngày đầu tiên mỗi tháng, người đại diện Quỹ “Kết nối yêu thương” của nhóm cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương lại chuyển khoản hỗ trợ các em học sinh mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Việc làm thiện nguyện này được nhóm duy trì suốt 2 năm qua với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/em/tháng. Khoản tiền không quá lớn song thật đáng trân trọng, nhất là với những gia đình có đến 2-3 đứa trẻ mất cha, mất mẹ sau đại dịch. Tháng nào cũng “đều như bắp”, cũng đầy tình thương.

Đợt này chưa bước sang tháng 2 nhưng nhóm đã chuyển tiền với lý do “chuyển trước Tết cho các con vui”. Nếu không có tình thương thì sẽ không có sự để tâm vào những chuyện như thế.

Những phần quà Tết được trao đến tận tay đoàn viên, người lao động các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh trong chương trình "Tết sum vầy-Xuân chia sẻ". Ảnh: Lam Nguyên

Những phần quà Tết được trao đến tận tay đoàn viên, người lao động các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh trong chương trình "Tết sum vầy-Xuân chia sẻ". Ảnh: Lam Nguyên

Bà Hoàng Thị Thắm (làng La, xã Ia O, huyện Chư Prông), bà ngoại của 3 đứa trẻ mất mẹ do Covid-19 cho hay, với số tiền 1,5 triệu đồng mà nhóm vừa gửi, bà lo cho các cháu thêm tấm áo mới và ít quà bánh.

“Tôi không biết nói sao cho hết lòng biết ơn của mình với sự giúp đỡ này, nhất là khi các cháu được hỗ trợ tới lúc học xong lớp 12. Nhà có trồng ít điều, tôi dự định gửi làm quà cho những người hảo tâm”-bà Thắm chia sẻ.

Những ngày này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành cũng đến từng địa phương trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Đi cùng đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đến thăm một số hộ ở huyện Đak Pơ, chúng tôi thấy rõ niềm vui của các gia đình.

Ông Đoàn Đồng Khởi (tổ 2, thị trấn Đak Pơ), người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học-xúc động bày tỏ: “Đúng là “của một đồng, công một nén”. Tôi rất mừng khi được tỉnh và địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên mỗi dịp Tết đến, xuân về như thế này”.

Với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã bắt tay thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa dịp này. Chiều 27-1, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ” nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, ấm áp.

Theo đó, chương trình đã tặng 30 suất quà (700 ngàn đồng/suất) cho 30 đoàn viên, người lao động các Công đoàn cơ sở trực thuộc; trong đó, 500 ngàn đồng tiền mặt và phần quà là gạo do Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện) tài trợ.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Võ Hữu Hải cho hay, thông qua chương trình, đơn vị mong muốn chung tay mang đến cái Tết đủ đầy hơn, ấm áp hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có điều kiện về quê đón Tết.

Trò chuyện với P.V, ông Ksor Trơn-công tác tại Phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh-bộc bạch: “Cha mẹ hai bên già yếu nên hay đau bệnh, ra vào bệnh viện liên tục. Vợ tôi là hộ lý Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh, 2 con còn đi học nên gia đình khá khó khăn. Với tôi, đây là món quà rất ý nghĩa, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phong-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, dịp Tết Nguyên đán 2024, mỗi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có ít nhất một hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên đều có Tết”.

Nhiều chương trình thiết thực đã được tổ chức như: giao lưu văn hóa-văn nghệ, tặng quà, “Chuyến xe nghĩa tình”, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”… Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tặng gần 300 suất quà (500 ngàn đồng/người) cho đoàn viên khó khăn, đoàn viên đang làm nhiệm vụ trong những ngày Tết ở biên giới, thực hiện nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Sẻ chia với người khó khăn, hoàn cảnh không may hay đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa còn được lan tỏa thông qua những chuyến thăm, tặng quà Tết của các hội, đoàn thể và nhiều đoàn từ thiện trong, ngoài tỉnh. Hàng chục ngàn suất quà đã được trao đúng người, đúng nơi, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Không đợi đến khá giả mới làm từ thiện. Cho đi đơn giản là chia sẻ đôi chút những gì mình đang có, bằng cả tấm lòng. Nó không làm hao khuyết những gì ta đang có mà ngược lại tròn đầy thêm vị Tết, thêm yêu thương.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động ứng phó với mưa bão

Chủ động ứng phó với mưa bão

(GLO)- Gia Lai chuẩn bị bước vào mùa mưa bão. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2026, thời tiết còn diễn biến khó lường, cần đề phòng mưa lớn, giông lốc gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt, cô lập tại một số khu vực.

Thắng đừng quá lời, thua đừng cay nghiệt!

Thắng đừng quá lời, thua đừng cay nghiệt!

Vị thế của một nền thể thao không được tạo nên bằng những lời tung hô sau chiến thắng, càng không thể được đo bằng những cơn giận dữ sau thất bại. Quan trọng là biết mình đang ở đâu. Khi cuộc chơi khép lại, điều đọng lại cần là sự công bằng.

“Chia đôi” vỉa hè

“Chia đôi” vỉa hè

(GLO)- Một số phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị trên các tuyến đường chính, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. 

Từ 'bản vẽ' đến 'viên gạch' ban đầu

Từ 'bản vẽ' đến 'viên gạch' ban đầu

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10. Điều quyết định “bản vẽ” chính sách đi vào cuộc sống đến đâu nằm ở những “viên gạch” đầu tiên được đặt xuống - chính là các nghị quyết, quyết định cụ thể hóa những quyền mà thành phố được trao.

Xử lý trụ sở dôi dư

Xử lý trụ sở dôi dư

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều cơ quan, đơn vị được bố trí lại trụ sở làm việc. Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh bài toán xử lý số trụ sở, nhà, đất công dôi dư. Nếu chậm được sắp xếp, xử lý, nguồn lực công này có nguy cơ bị bỏ không, gây lãng phí.

Quản lý nhưng đừng kìm hãm

Quản lý nhưng đừng kìm hãm

Sau một số sự cố liên quan thiết bị bay không người lái (UAV, drone) xảy ra tại các sân bay, hoạt động của loại phương tiện này đang được siết chặt ở VN. Vừa qua, lực lượng an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) vận động người dân tự giác giao nộp flycam.

Tỏa sáng cùng châu Á

Tỏa sáng cùng châu Á

Tối nay 19-9, ngọn lửa Á vận hội - ASIAD 20 được thắp sáng tại Aichi - Nagoya. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm, kể từ Hiroshima 1994, Đại hội Thể thao châu Á trở lại Nhật Bản.

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Bánh mì an toàn

Bánh mì an toàn

(GLO)- Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và có mặt gần như ở mọi nơi. Nhưng cũng chính vì phổ biến, được chế biến và bán ở rất nhiều cơ sở lớn nhỏ khác nhau, bánh mì luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Định danh tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả

Định danh tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả

Nhìn vào các vụ xâm phạm quyền tác giả bị xử lý hình sự, lĩnh vực phần mềm và âm nhạc thường được nhắc đến nhiều hơn các lĩnh vực sáng tạo khác. Điều đó không có nghĩa hội họa, nhiếp ảnh, văn học, thiết kế ít bị xâm phạm. Trên thực tế, hành vi xâm phạm quyền tác giả trong các lĩnh vực này rất nhiều.

Năm của hành động và kiểm chứng

Năm của hành động và kiểm chứng

Năm học 2026-2027 đã bắt đầu. Một năm học được kỳ vọng mở ra những bước chuyển mới của giáo dục Việt Nam khi Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT được triển khai, cùng những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những động thái mới từ ngành giáo dục.

Thời cơ bứt phá

Thời cơ bứt phá

Theo tờ Nikkei Asia dẫn một số nguồn tin, Google (Mỹ) dự định từ năm 2027 sẽ chuyển toàn bộ mảng sản xuất điện thoại di động thông minh (smartphone), đồng hồ thông minh (smartwatch) và tai nghe không dây mang thương hiệu Pixel của Google ra khỏi Trung Quốc.

null