Để mọi người, mọi nhà đều có Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong dịp Tết năm nay, tỉnh Gia Lai đã bố trí hơn 26,2 tỷ đồng tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội; thăm, tặng quà các đơn vị, địa phương, hộ gia đình chính sách...

Những ngày này, hòa cùng không khí Tết đến, xuân về, các đoàn lãnh đạo, các hội, đoàn thể, tổ chức, đơn vị từ trung ương đến các xã, phường, thị trấn trên cả nước, các doanh nghiệp, nhóm từ thiện, cá nhân tổ chức hàng ngàn chuyến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội. Hàng trăm ngàn suất quà được trao gửi với mong muốn đem đến một cái Tết ấm áp.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ người dân vui xuân, đón mừng năm mới, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chỉ thị nhấn mạnh việc phát huy truyền thống của dân tộc, yêu cầu các ngành, địa phương chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm…

Cùng với đó, phải tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng có Công điện số 03/CĐ-TTg chỉ đạo chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết. Thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp số hộ, số nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết và giáp hạt đầu năm 2024 để chủ động có phương án hỗ trợ kịp thời; báo cáo, đề xuất việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tặng quà Tết cho 1,47 triệu người có công với cách mạng thuộc 14 nhóm đối tượng.

Từ đầu tháng 1-2024, các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương cho đến địa phương đã tận tay trao các suất quà Tết cho các đối tượng trên khắp mọi miền Tổ quốc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Cùng cả nước chung tay chăm lo đời sống người dân trong dịp Tết năm nay, tỉnh Gia Lai cũng đã bố trí hơn 26,2 tỷ đồng tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội; thăm, tặng quà các đơn vị, địa phương, hộ gia đình chính sách; hơn 7,3 tỷ đồng hỗ trợ các thôn/làng/tổ dân phố đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ 300 ngàn đồng/người cho 37.465 cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp khối nhà nước, khối Đảng, đoàn thể với tổng kinh phí hơn 11,2 tỷ đồng.

Tỉnh cũng tổ chức 18 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho các tổ chức, cá nhân tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng. Không chỉ vậy, hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, nhóm từ thiện và các cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng chung tay đem đến hàng ngàn suất quà cho người dân vui xuân, đón Tết.

Đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ. Từ khi đất nước còn gian khó cho đến khi hòa bình, phát triển như hôm nay, sợi dây nghĩa tình ấy vẫn được nối dài bằng nhiều chính sách chăm lo đời sống của người dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, người nghèo, khuyết tật…

Có thể bạn quan tâm

Nhà trọ “cháy” phòng, hàng quán tăng khách sau sáp nhập

Nhà trọ “cháy” phòng, hàng quán tăng khách sau sáp nhập

(GLO) - Chỉ hơn một tuần sau khi tỉnh Gia Lai và Bình Định sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới, nhiều khu vực trung tâm phường Quy Nhơn đã ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về mật độ dân cư. Các dịch vụ như nhà trọ, ăn uống, vận chuyển... cũng trở nên sôi động hơn, tạo nên bức tranh nhộn nhịp chưa từng thấy.

Hành vi nhỏ, hậu quả lớn

Hành vi nhỏ, hậu quả lớn

Vụ việc khách du lịch nghỉ tại một khách sạn ở Cửa Lò (Nghệ An) bị yêu cầu bồi thường 4,8 triệu đồng vì bất cẩn khi hút thuốc lá làm cháy nệm và ga trải giường của khách sạn cách đây ít ngày, được đăng tải trên mạng xã hội, đã gây nhiều ý kiến trái chiều.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Chiều 8-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ông Đinh Ngọc Quý-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 10 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Hội Phú.

Chung tay chăm lo sức khỏe và tiếp sức học trò vùng biên

Chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biên

(GLO)- Sáng 6-7, tại xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng biên. 

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

(GLO)- Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2025 trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị BHXH Bình Định và BHXH Gia Lai, BHXH khu vực XXIII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thông suốt vận hành nghiệp vụ, đảm bảo không gián đoạn chính sách, giữ vững lưới an sinh xã hội tại tỉnh Gia Lai (mới).

Thủ lĩnh của làng

Thủ lĩnh của làng

(GLO)- Là người gốc Campuchia nhưng dưới họa diệt chủng của bọn Pol Pot, năm 1978, Rơ Mah Blơi đã cùng gia đình sang Việt Nam lánh nạn. Gần 50 năm qua, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này, cùng chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

null