Trịnh Tiến Dũng: Bí thư Đoàn trường năng nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn là giáo viên Vật lý, thầy giáo Trịnh Tiến Dũng (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai, Gia Lai) còn là một Bí thư Đoàn trường gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ.
Anh Trịnh Tiến Dũng sinh ra và lớn lên ở quê hương Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Vinh, anh về công tác tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng từ năm 2009 đến nay. Với tình yêu nghề và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh luôn tìm tòi học hỏi qua sách báo, đồng nghiệp và các phương tiện thông tin để không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách chủ động và sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
 Thầy giáo Trịnh Tiến Dũng. Ảnh: T.N
Thầy giáo Trịnh Tiến Dũng. Ảnh: T.N
Cô Võ Thị Minh Ngọc-Tổ trưởng tổ Vật lý Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng-nhận xét: “Thầy Dũng luôn chịu khó tìm những phương pháp phù hợp trong giảng dạy; thường xuyên cùng tổ chuyên môn thảo luận giờ dạy khó để rút kinh nghiệm, đặc biệt là các tiết dạy thực nghiệm, thao giảng, góp phần tạo hứng thú học tập và niềm say mê nghiên cứu khoa học của học sinh. Bên cạnh đó, thầy được tổ chuyên môn giao bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh giỏi cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay. Những năm học gần đây, nhà trường đều có học sinh đạt giải cấp tỉnh”. Trong 3 năm gần đây, thầy Dũng còn hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với các đề tài “Còi cảnh báo chưa gạt chân chống đối với xe máy số”, “Quản lý sĩ số học sinh trong lớp”, “Thiết bị thông báo tin nhắn và tọa độ khi xe máy bị đổ nằm bằng GMS”. Các đề tài trên đều đạt giải ba cấp tỉnh.
Mặt khác, từ năm 2015 đến nay, với trách nhiệm là Bí thư Đoàn trường, thầy Dũng cũng đã tích cực cùng Ban Chấp hành Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức thành công các chương trình “Đố vui để học”, “Rung chuông vàng”..., đồng thời chỉ đạo các chi đoàn thực hiện thành công mô hình lớp tự quản trong học tập, phong trào thi đua với trên 2.000 giờ học tốt. Anh còn đưa ra sáng kiến giáo dục lý tưởng sống cho học sinh thông qua chương trình “Khi tôi 18”; tổ chức cho học sinh quét dọn Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) hàng năm.  
Đoàn viên thanh niên học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: T.N
Đoàn viên thanh niên học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: T.N
Đặc biệt, thầy Dũng còn liên lạc mời các cựu học sinh của trường đang là sinh viên tại các trường đại học về tư vấn tuyển sinh, giải đáp các thắc mắc trong việc chọn ngành nghề và hoạt động đào tạo của một số trường đại học, cao đẳng, từ đó tạo tiền đề để học sinh nhà trường có những định hướng đúng đắn trong học tập, chọn ngành nghề tương lai phù hợp.
Trao đổi với P.V, thầy Nguyễn Văn Trường­-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Với những thành tích đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng luôn đạt danh hiệu vững mạnh, được Huyện Đoàn và Tỉnh Đoàn khen thưởng. Riêng cá nhân thầy Dũng gần 10 năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được UBND tỉnh công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn tặng bằng khen về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. Mới đây, thầy Dũng được đề nghị tặng bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học”.
 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.