Triệu Văn Lộc: Tâm huyết với phong trào Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năng động, nhiệt tình, cởi mở là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với anh Triệu Văn Lộc-Phó Bí thư Đoàn xã Ya Hội, huyện Đak Pơ (Gia Lai). Bằng sự sáng tạo và giàu nhiệt huyết trong công tác, anh đã đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã đi vào nền nếp.
Anh Triệu Văn Lộc là người dân tộc Dao sống tại làng Mông, xã Ya Hội. Sinh ra tại tỉnh Tuyên Quang, lúc 5 tuổi Lộc theo gia đình vào xã Ya Hội sinh sống. Năm 2013, sau khi học xong Trung cấp Khuyến nông-lâm tại Trường Lâm nghiệp Tây Nguyên, Lộc được cử làm Bí thư chi đoàn làng Ghép. Từ năm 2014 đến nay, anh được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã Ya Hội. 5 năm qua, anh luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, có trách nhiệm cao đối với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn viên Đinh Văn Trom (làng Groi) nhận xét: “Anh Triệu Văn Lộc là cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình, tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phấn đấu noi theo. Anh cũng là cầu nối tập hợp ĐVTN tại địa phương, góp phần đưa phong trào Đoàn ở xã Ya Hội ngày càng phát triển”. 
 Anh Triệu Văn Lộc trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: L.A
Anh Triệu Văn Lộc trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: L.A
Anh Lộc chia sẻ: “Để thu hút ĐVTN tham gia phong trào Đoàn ở địa phương, tôi luôn tìm hiểu hoàn cảnh và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN để kịp thời hỗ trợ, nhất là trong việc vay vốn phục vụ sản xuất”. Cụ thể, với 2 tổ vay vốn, trong vòng 5 năm, Phó Bí thư Đoàn xã Ya Hội đã giúp đỡ khoảng 200 ĐVTN tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đak Pơ với tổng dư nợ 2,6 tỷ đồng. 
Để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN, anh Lộc thường xuyên phát động các chi đoàn làng ra quân phát quang bụi rậm, quét dọn đường làng; vận động ĐVTN và người dân địa phương trồng cây xanh, làm hàng rào, chỉnh trang nhà cửa. Trong năm 2018, Đoàn xã Ya Hội đã góp công xây dựng 27 nhà vệ sinh, đào mới 14 hố xí, 8 hố xử lý rác, nạo vét 100 m mương thoát nước; triển khai thành công mô hình “Hũ gạo tình thương”, huy động và hỗ trợ 100 kg gạo cho 5 gia đình chính sách. Đặc biệt, Đoàn xã đã góp công gom cát, gom đá làm móng nhà, xây dựng nhà vệ sinh cho công trình nhà “Khăn quàng đỏ” do Tỉnh Đoàn triển khai để tặng em Đinh Thị Vech (làng Tờ Số).
Trao đổi với chúng tôi về dự định tương lai, Phó Bí thư Đoàn xã Ya Hội cho biết: “Thời gian tới, tôi mong muốn có thể tổ chức được nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Ya Hội ngày càng phát triển”.

Anh Đỗ Huy Dũng-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ: “Anh Triệu Văn Lộc là một cán bộ giàu nhiệt huyết và đam mê với công tác Đoàn. Tất cả các phong trào và hoạt động do Huyện Đoàn triển khai đều được anh triển khai thực hiện tốt ở cơ sở, đưa Đoàn xã Ya Hội trở thành điểm sáng trong công tác Đoàn ở huyện Đak Pơ”.     
LAN ANH

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).