Triều Tiên nuôi thỏ lấy thịt, đối phó với dịch tả lợn châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Triều Tiên kêu gọi người dân nỗ lực hơn nữa trong việc nuôi thỏ lấy thịt, giữa bối cảnh dịch tả lợn hoành hành và điều kiện thời tiết gây trở ngại, khiến quốc gia thiếu hụt lương thực-thực phẩm nghiêm trọng.
Trang trại nuôi lợn Taedonggang. Ảnh: DPRK Today
Chỉ ra các sản phẩm tại một số trang trại nuôi thỏ không đáp ứng như kỳ vọng, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên – nhấn mạnh người nông dân phải nỗ lực hết mình để nuôi thỏ. Tờ báo cũng kêu gọi các trang trại phải nuôi thỏ theo cách vệ sinh và khoa học hơn.
Chính phủ Triều Tiên từ lâu đã khuyến khích nuôi thỏ, giải thích rằng loài động vật này dễ nuôi hơn vì nó vừa tiêu thụ ít thức ăn vừa có thể cung cấp thịt giàu chất dinh dưỡng và lông.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) dự báo tình hình lương thực của Triều Tiên sẽ ngày một nghiêm trọng hơn trong quý IV sau sự xuất hiện của cơn bão Lingling – được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ trực tiếp vào quốc gia Đông Bắc Á trong lịch sử vào tháng trước và nạn dịch tả lợn châu Phi lây lan. Trong báo cáo trình lên Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) vào ngày 30/5, Triều Tiên lần đầu xác nhận về việc bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Jagang.
Theo đánh giá của Liên hợp quốc vào tháng 4 năm ngoái, ước tính khoảng 40% dân số Triều Tiên, tương đương 10,1 triệu người, cần được hỗ trợ lương thực khẩn cấp.
Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, do virus ASFV gây ra, lây lan nhanh trên loài lợn. Bệnh lây truyền qua các đàn lợn thông qua việc tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Hiện dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát ở một số quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngay sau khi có kết luận chính thức về hai ổ dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Gyeonggi trong tháng 9, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo tình hình dịch bệnh cho Triều Tiên, nhấn mạnh về việc cần thiết hợp tác phòng dịch giữa hai miền.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch tả lợn châu Phi có tác nhân gây bệnh là virus nhưng khác hoàn toàn với bệnh tả ở người là một bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn. Kể cả khi người phơi nhiễm với sản phẩm động vật nhiễm bệnh không được nấu chín cũng không có nguy cơ lây nhiễm bệnh tả lợn sang người.
Bảo Hà (Báo Tin tức)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.