Triệt xóa nhóm cưỡng đoạt tiền của tiếp viên, quản lý karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4.12, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với các bị can Trần Công Nghĩa (SN 1995), Trần Thanh Tùng (SN 2001), Trần Quang Trung (SN 2006, cùng ở TX An Nhơn) và Trần Công Danh (SN 2001, ở huyện Tuy Phước) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qua công tác nắm địa bàn, đối tượng, xác định Trần Công Nghĩa cùng đồng bọn có biểu hiện sử dụng hung khí, đe dọa các quản lý quán karaoke, quản lý tiếp viên, tiếp viên tự do trên địa bàn TX An Nhơn để lấy tiền bảo kê, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) xin chủ trương của lãnh đạo CA tỉnh xác lập chuyên án, cử trinh sát theo sát di biến động của từng đối tượng. Đến khoảng 16 giờ ngày 21.11, xác định Nghĩa cùng đồng bọn di chuyển bằng ô tô từ TX An Nhơn đi TP Quy Nhơn để thu tiền bảo kê (vì có nạn nhân đang điều trị tại BVĐK tỉnh), kế hoạch “cất vó” nhanh chóng được triển khai.

Băng nhóm của Trần Công Nghĩa hoạt động mang tính chất xã hội đen, rất manh động và để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Nghĩa cùng đồng bọn, lực lượng CA mất rất nhiều thời gian để thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan cũng như lên phương án triệt xóa cụ thể.

Nghĩa (1), Danh (2), Tùng (3), Trung (4) chuyên cưỡng đoạt tiền của tiếp viên, quản lý karaoke. Ảnh: ĐVCC

Nghĩa (1), Danh (2), Tùng (3), Trung (4) chuyên cưỡng đoạt tiền của tiếp viên, quản lý karaoke. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Trương Văn Phụng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh) cho biết: “Phòng đã phối hợp cùng CA TX An Nhơn, Phòng Cảnh sát cơ động và các phòng nghiệp vụ khác của CA tỉnh lên kế hoạch chi tiết để truy bắt ngay các đối tượng. Vì Nghĩa là đối tượng đã có 3 tiền án nên rất ma mãnh, quá trình thu tiền bảo kê, chúng chỉ sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc với nhau, phương thức nhận tiền bảo kê cũng liên tục thay đổi. Nhưng nhờ sự theo sát từ đầu nên lực lượng CA đã bố trí nhiều mũi trinh sát phục sẵn và đồng loạt xuất quân bắt gọn các đối tượng khi có đầy đủ chứng cứ”.

Đáng chú ý, ngay sau khi bắt quả tang Nghĩa và đồng bọn, một tổ công tác khác cũng nhanh chóng khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa tại thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An và một căn nhà khác tại phường Đập Đá, TX An Nhơn. Qua đó, thu giữ 2 kiếm Nhật, 2 dao găm, 1 đao tự chế và 1 khẩu súng dạng súng pháo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nghĩa không có công việc ổn định, thu nhập chính đến từ việc quản lý các nữ tiếp viên chuyên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn TX An Nhơn. Khi khách đến quán karaoke có nhu cầu gọi tiếp viên nữ phục vụ, chủ quán sẽ liên hệ để Nghĩa đưa tiếp viên tới. Theo đó, sau 90 phút phục vụ, tiếp viên được khách trả 250 nghìn đồng thì phải đưa lại cho Nghĩa 70.000 đồng/tiếp viên.

Trong vụ án này, Nghĩa là người đứng ra móc nối và kêu gọi Tùng, Trung cùng tham gia  hoạt động quản lý, chở tiếp viên đi phục vụ các quán karaoke. Trong đó, Tùng, Trung đảm nhận vai trò tìm quản lý tiếp viên và các tiếp viên tự do để thu tiền bảo kê.

Để thuận tiện cho việc quản lý và điều chuyển tiếp viên, đầu tháng 11.2024, Nghĩa thuê nhà trọ tại xã Nhơn An, TX An Nhơn làm nơi ăn ở, sinh hoạt tập trung cho mọi người. Thời gian này, biết được nhóm Nghĩa đang hoạt động thu tiền bảo kê đối với các tiếp viên, Trần Công Danh cũng xin Nghĩa cùng tham gia.

Tại cơ quan CA, Trần Công Danh khai nhận: “Hằng ngày, tôi cùng mọi người quản lý các nữ tiếp viên tại nhà trọ, đưa đón họ đi làm và thu tiền các nữ tiếp viên theo yêu cầu của Nghĩa”.

Trong khi đó, Nghĩa chịu trách nhiệm tìm, đe dọa các quản lý, tiếp viên tự do để yêu cầu họ phải nộp tiền bảo kê với số tiền 2 triệu đồng/tiếp viên/tháng. Dưới sự chỉ đạo của Nghĩa, từ ngày 7.11 - 17.11, nhóm Nghĩa đã nhiều lần chặn các tiếp viên đi qua tuyến ĐT 633 ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An và chặn ngay cổng các quán karaoke - nơi các tiếp viên làm việc để ngăn cản và yêu cầu mỗi tiếp viên, người quản lý phải nộp 2 triệu đồng/tháng/người.

Một tiếp viên là nạn nhân của Nghĩa cho hay: “Không đóng thì sẽ không được đi làm, vì thế tôi phải nhờ người quen nói chuyện với Nghĩa để được giảm bớt tiền đóng hằng tháng, cuối cùng tôi được giảm còn 1,5 triệu đồng/tháng”.

Khai nhận với cơ quan chức năng, Nghĩa cho biết số tiền thu được Nghĩa và đồng bọn sử dụng để chi phí ăn uống sinh hoạt cho cả nhóm. “Hằng tháng, việc nộp tiền sẽ nằm khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 và nếu tiếp viên, quản lý nào không đồng ý nộp tiền thì đích thân tôi hoặc mọi người sẽ đe dọa, ép buộc thậm chí đánh, không cho họ đi làm”, Nghĩa khai nhận.

Hiện, Cơ quan CA đang tiếp tục củng cố hồ sơ các đối tượng để xử lý với những hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.                 

 KIỀU ANH

Có thể bạn quan tâm

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Chiều 30-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi thực tập phương án PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gần 500 học sinh trong trường.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

null