Triển vọng rõ ràng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bên lề hội nghị Fitch On Vietnam 2024 diễn ra cuối tháng 8 vừa qua, người viết đã có cuộc phỏng vấn các quản lý khu vực của Hãng đánh giá tín nhiệm tín dụng Fitch Ratings.

Trong đó, các quản lý của Fitch Ratings đều đánh giá nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng dù kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều thách thức. Với động lực chính là xuất khẩu, nền kinh tế Việt Nam còn tận dụng được cơ hội từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như sự khởi sắc phần nào của một số thị trường.

Cũng vào cuối tháng 8, trong phân tích gửi đến người viết, Công ty Moody's, thuộc Tập đoàn dịch vụ đầu tư Moody's chuyên xếp hạng tín nhiệm tín dụng, đánh giá Việt Nam sẽ nhận được lợi thế từ nhu cầu hàng hóa toàn cầu gia tăng, nên sẽ tăng trưởng ổn định trong thời gian tới. Tương tự, trong báo cáo hồi cuối tháng 6, Standard & Poor's cũng nhận định kinh tế Việt Nam có thể sẽ tăng tốc trong năm nay.

Fitch Ratings, Moody's và Standard & Poor's chính là 3 nhà xếp hạng tín nhiệm tín dụng uy tín nhất thế giới trong nhiều năm qua. Vì thế, khi cả ba đơn vị này đều dự báo tích cực về tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong thời gian tới thì triển vọng của chúng ta là rất rõ ràng.

Đó là trong ngắn hạn. Về dài hạn, tuy thế giới đang đối mặt nhiều thách thức nhưng cũng hàm chứa cơ hội lớn khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, đặc biệt là ngành bán dẫn, kết hợp cùng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong nhiều lần trao đổi với người viết, các chuyên gia thuộc những tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu thế giới như ING, Credit Suisse, World Bank…, hay các chuyên gia kinh tế nổi tiếng thế giới như GS Dwight H.Perkins và GS David Dapice (Đại học Harvard, Mỹ) đều đánh giá Việt Nam có rất nhiều cơ hội để trở thành mắt xích quan trọng trong xu thế mới của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cụ thể, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng của thế giới. Song hành là nhiều thỏa thuận, hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam đã và đang tham gia, nổi bật phải kể đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)… Hay chúng ta cũng là thành viên của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) vốn bao gồm trụ cột quan trọng là thúc đẩy sự phát triển của chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu. Đây chính là các nền tảng quan trọng để chúng ta có thể tận dụng xu thế đang diễn ra.

Thời gian qua, sau quá trình đầu tư lâu dài, nhiều tập đoàn lớn đã đánh giá cao môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Điển hình, trả lời phỏng vấn người viết hồi đầu năm nay tại California (Mỹ), CEO Pat Gelsinger của Tập đoàn Intel đã khẳng định: "Intel rất hài lòng với nhà máy của Intel ở Việt Nam. Đó là một khoản đầu tư tuyệt vời cho Intel". Thậm chí, ông nhấn mạnh rằng "Intel rất hạnh phúc với những gì có được tại Việt Nam", đồng thời đánh giá: "Rất nhiều nhà máy đã chuyển dịch vào Việt Nam. Hiện tại có một nhu cầu khá lớn về mở rộng sản xuất tại Việt Nam".

Tất nhiên, để phát huy vận hội trên, chúng ta cần sớm phát triển mạnh mẽ hạ tầng không chỉ về giao thông vận tải, mà còn là năng lượng, viễn thông… Kèm theo đó là đội ngũ nhân lực tương xứng. Bởi để những nhà máy sản xuất chip quy mô lớn hoạt động thì cần có nhân lực, nguồn cung cấp điện và nước sạch cũng như hạ tầng viễn thông, công nghệ tối tân. Đó cũng là điều mà nhiều chuyên gia kinh tế khuyến nghị.

Chính vì thế, khi có những chiến lược hành động phù hợp và hiệu quả, chúng ta hoàn toàn có quyền hướng đến điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam diễn ra vào tối 29.8 vừa qua. Đó là Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!

Theo Ngô Minh Trí (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null