Triển lãm sản phẩm đặc trưng của Gia Lai: Cơ hội hợp tác, liên kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh, sáng 23-11, Triển lãm trưng bày sản phẩm của 25 doanh nghiệp đến từ Gia Lai đã thu hút sự chú ý của nhiều đại biểu, doanh nhân.
Các sản phẩm được trưng bày lần này gồm: cà phê, hồ tiêu, mật ong, hạt điều, tinh bột nghệ, gạo... Triển lãm đã thu hút nhiều sự chú ý của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Tôn Đức Thắng cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Hà Duy
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Tôn Đức Thắng cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Hà Duy
Gia Lai là địa phương có diện tích cà phê lớn với tổng diện tích hơn 94.000 ha, sản lượng đạt hơn 215.000 tấn nhân; trên địa bàn có trên 70 cơ sở chế biến với tổng công suất 5.000 tấn/năm. Có mặt và tham gia trưng bày sản phẩm tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, anh Lưu Vinh Quang-Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba đặt kỳ vọng sẽ giới thiệu được sản phẩm của mình một cách rộng rãi hơn. “Chúng tôi mới cho ra sản phẩm cà phê rang xay Tam Ba cách đây 2 năm nên sản phẩm chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến. Dịp này, chúng tôi coi là cơ hội để quảng bá sản phẩm của mình, đồng thời có thể tìm kiếm đối tác tại đây. Bởi mục tiêu của chúng tôi là sẽ xây dựng Cà phê rang xay Tam Ba trở thành một trong những thương hiệu lớn nhất Việt Nam, thị trường sẽ vươn ra khu vực và thế giới”. 
Lãnh đạo tỉnh giới thiệu sản phẩm Gia Lai với doanh nghiệp nước ngoài. Ảnh: Hà Duy
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai giới thiệu sản phẩm của địa phương với doanh nghiệp nước ngoài. Ảnh: Hà Duy
Là một đặc sản của riêng vùng đất Đak Trôi (huyện Mang Yang), gần đây, hạt gạo Ba Chăm bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường Gia Lai. Lúa Ba Chăm chỉ gieo được vào vụ mùa, từ tháng 4 khi đất có độ ẩm, trời mưa nhiều và thu hoạch vào tháng 11. Điểm đặc biệt nữa của lúa Ba Chăm là phương thức canh tác chỉ sử dụng phương pháp chọc, trỉa chứ không sạ, cấy như các giống lúa khác. Lúa có khả năng chịu hạn, úng, kháng sâu bệnh rất tốt. Hạt gạo Ba Chăm nấu cơm rất dẻo, trắng, hàm lượng dinh dưỡng cao, hương thơm đặc trưng. Đặc biệt, cơm càng nguội càng săn chắc, ít bị hôi thiu.
Anh Nguyễn Hải Phúc-Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Ba Chăm Gia Lai khá lạc quan với sản phẩm của mình: “Gạo Ba Chăm đã có từ rất lâu, nhưng gần đây mới được đưa đến rộng rãi trên thị trường và may mắn là được người tiêu dùng rất ưa thích. Bởi vậy, chúng tôi đang có kế hoạch phát triển cánh đồng mẫu lớn với diện tích 100 ha để phục tráng giống lúa Ba Chăm thuần chủng. Còn tại hội nghị lần này, chúng tôi muốn các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh chú ý hơn tới thương hiệu gạo Ba Chăm”.
Các đại biểu trong và ngoài nước rất quan tâm tới các sản phẩm tiêu biểu của Gia Lai. Ảnh: Hà Duy
Các đại biểu trong và ngoài nước rất quan tâm tới các sản phẩm tiêu biểu của Gia Lai. Ảnh: Hà Duy
Là một doanh nhân đến từ Phần Lan, ông Mika Rantala bày tỏ sự thú vị và quan tâm tới khá nhiều sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm như: hạt điều Hải Bình, cà phê Tam Ba và các sản phẩm mật ong, phấn hoa... Ông Mika nhận định: “Tôi đã thử một ly cà phê esspreso và rất thích hương vị của nó. Tôi tin các sản phẩm này sẽ được người tiêu dùng yêu thích”.
Theo ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cà phê Classic: “Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, các sản phẩm tham gia triển lãm chỉ mang tính chất giới thiệu cho quan khách biết thêm về các sản phẩm của doanh nghiệp địa phương. Nếu chúng ta chuẩn bị kỹ càng hơn một chút, mời thêm hệ thống các siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh như Bic C, Saigon Co.op, Saigon Food... thì chúng ta đã thực hiện được thêm phần xúc tiến thương mại, tạo cơ hội cho các sản phẩm của Gia Lai có mặt trong chuối hệ thống các siêu thị này. Là một doanh nghiệp có sản phẩm tham gia triển lãm, tôi cho rằng chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội. Hy vọng tại các hội nghị có hoạt động triển lãm sản phẩm, doanh nghiệp sẽ có cơ hội không chỉ quảng bá và còn có thể có được đối tác để xúc tiến thương mại”. 
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Nông nghiệp công nghệ cao dưới chân núi Ia Phí

Ia Phí đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Những năm gần đây, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Mỗi mô hình, trang trại đều góp một sắc màu vào bức tranh chung của sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để có nền nông nghiệp xanh - sạch - bền vững.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

null