Triển khai các giải pháp giúp người dân làng Bui Sơr giảm bớt khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai Online ngày 5-6 có bài viết phản ánh về những khó khăn của 20 hộ dân làng Bui Sơr, xã Ia Ka, huyện Chư Pah khi ngôi làng này không có điện, không có điểm trường, thiếu nguồn nước sạch sinh hoạt…

Xây dựng công trình nước giọt cho làng Bui Sơr. Ảnh: Lê Anh
Xây dựng công trình nước giọt cho làng Bui Sơr. Ảnh: Lê Anh

Ngày 7-6, ông Phạm Quang Long-Phó Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Chư Pah cho biết: “Phòng đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 2 Ia Ka phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại số lượng học sinh, xem xét các điều kiện thực tế của học sinh và người dân trong làng để báo cáo về Phòng. Từ đó, nếu đủ các điều kiện thì Phòng sẽ đề xuất triển khai xây dựng điểm trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em trong học tập, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân…”. Liên quan đến vấn đề đưa hệ thống điện lưới về làng Bui Sơr, qua trao đổi với ông Võ Ngọc Tân-Giám đốc Điện lực huyện Chư Pah được biết, làng Bui Sơr đã được đưa vào dự án điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020 (Dự án 2081 của Chính phủ) do Ban Quản lý Điện nông thôn Miền Trung (thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) làm chủ đầu tư và đã được phê duyệt, hiện đang chờ nguồn vốn để thi công.

Cũng tại làng Bui Sơr, mới đây được sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, nhóm từ thiện tại TP. Pleiku đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng để xây dựng công trình nước giọt, đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân trong làng. Hiện nay, công trình đang được thi công và dự kiến bàn giao lại cho nhân dân làng Bui Sơr sử dụng trong tháng 6-2017.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

(GLO)- Sáng 9-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025. Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

null