Từ khóa: trẻ em nghèo

Chung tay giúp trẻ em nghèo

Chung tay giúp trẻ em nghèo

(GLO)- Đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì chiếc áo ấm hay những đồ chơi tự chế rất có ý nghĩa. Thấu hiểu điều đó, chương trình “Áo ấm cho em“ đã trao tặng những chiếc áo ấm cùng những phần quà ý nghĩa cho trẻ em ở 2 huyện Ia Pa và Chư Păh (tỉnh Gia Lai).
Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo Gia Lai

Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo Gia Lai

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 6.000 trẻ suy dinh dưỡng (SDD) cấp tính nặng. Vấn đề cải thiện dinh dưỡng cho trẻ, nhất là trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.
Chung tay chăm lo trẻ em nghèo vùng khó

Chung tay chăm lo trẻ em nghèo vùng khó

(GLO)- Toàn tỉnh hiện có hơn 65.000 trẻ em dưới 16 tuổi đang sinh sống ở 43 xã đặc biệt khó khăn. Cùng với chính sách chăm sóc, giáo dục của Đảng và Nhà nước, tỉnh sẽ huy động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo trẻ em vùng khó.
Tết Trung thu ấm áp của trẻ em nghèo huyện Kông Chro

Tết Trung thu ấm áp của trẻ em nghèo huyện Kông Chro

(GLO)- Tối 9-9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn phối hợp với UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm“ năm 2022 cho gần 400 em thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Phụ nữ Đak Pơ tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nghèo

Phụ nữ Đak Pơ tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nghèo

(GLO)- Hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương“ và Tháng Nhân đạo, sáng 11-5, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú An (huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai) và Hội Chữ thập đỏ xã kết nối với Hội từ thiện “Ánh sáng Từ Tâm“ trao tặng 200 suất quà cho các hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo và người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tại làng Đê Chơ Gang với tổng trị giá 50 triệu đồng.
Mang niềm vui đến trẻ em nghèo

Mang niềm vui đến trẻ em nghèo

(GLO)- Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các em thiếu nhi không được xem múa lân, rước đèn, phá cỗ trong dịp Tết Trung thu. Tuy nhiên, tổ chức Đoàn các cấp đã linh hoạt triển khai các hoạt động phù hợp để mang niềm vui cho trẻ thơ.
Rửa xe gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo

Rửa xe gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo

(GLO)- Để giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, những ngày qua, Đoàn xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh) và Đoàn thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình rửa xe gây quỹ. Hoạt động này thể hiện tính sáng tạo, xung kích vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).
Tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông" tại xã Trang

Tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông" tại xã Trang

(GLO)- Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Đoàn Thanh niên xã Trang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện Trái Tim Thiên Thần (TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông“ tại làng Kol.
Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em nghèo

Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em nghèo

(GLO)- 5 năm qua, công tác huy động các nguồn lực chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được các cấp, các ngành quan tâm sâu sát. Nhờ vậy, trẻ em đã được chăm lo tốt hơn về nhiều mặt.
Mang Trung thu đến sớm với trẻ em nghèo trên đỉnh Đê Kôn

Mang Trung thu đến sớm với trẻ em nghèo trên đỉnh Đê Kôn

(GLO)- Làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) nằm biệt lập trên lưng chừng đỉnh núi cùng tên. Do địa hình cách trở nên cuộc sống của dân làng rất khó khăn. Những em nhỏ nơi đây vì thế cũng không mấy khi được đón một cái Tết Trung thu có múa lân, đèn lồng, bánh nướng, bánh dẻo. Thế nhưng, năm nay, các em đã có một Tết Trung thu sớm đầy ấm áp.
Chư Sê: Tặng 120 phần quà cho trẻ em

Chư Sê: Tặng 120 phần quà cho trẻ em

(GLO)- Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, chiều ngày 30-1-2020, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin(HNNCĐ) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai phối hợp với chùa Mỹ Thạch, hội từ thiện Quận 4, TP HCM tổ chức tặng quà cho trẻ em nạn nhân chất độc dacam, trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo trên địa bàn thị trấn Chư Sê.