Mang Trung thu đến sớm với trẻ em nghèo trên đỉnh Đê Kôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) nằm biệt lập trên lưng chừng đỉnh núi cùng tên. Do địa hình cách trở nên cuộc sống của dân làng rất khó khăn. Những em nhỏ nơi đây vì thế cũng không mấy khi được đón một cái Tết Trung thu có múa lân, đèn lồng, bánh nướng, bánh dẻo. Thế nhưng, năm nay, các em đã có một Tết Trung thu sớm đầy ấm áp. 

Tối 25-9, Huyện Đoàn Mang Yang, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh huyện Mang Yang và Nhóm bạn bè, gia đình, facebook Trương Cẩm Thạch đã phối hợp tổ chức Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi làng Đê Kôn.


Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại hình ảnh ấn tượng tại đêm hội.

 Lần đầu tiên thấy những chú lân nhảy múa, vì thế, các em vừa có cảm giác “sợ” vừa hào hứng thích thú.
Lần đầu tiên được xem múa lân, các em nhỏ đều rất hào hứng, thích thú.
 Theo cô giáo Đinh Thị Hồng Huệ- Trường Mẫu giáo Hà Ra điểm trường làng Đê Kôn: Làng Đê Kôn có 32 học sinh Tiểu học và 21 học sinh mẫu giáo. Những mùa Trung thu trước, giáo viên chỉ phát quà bánh kẹo nhưng đây là lần đầu tiên các em được xem múa lân và chơi đèn lồng. Nhờ nhóm từ thiện mà các em cảm nhận được không khí Trung thu như bao em nhỏ cùng trang lứa ở vùng thuận lợi.
Theo chị Đinh Thị Hồng Huệ-giáo viên Trường Mẫu giáo Hà Ra-điểm trường làng Đê Kôn, làng có 32 học sinh tiểu học và 21 học sinh mẫu giáo. Những mùa Trung thu trước, giáo viên chỉ phát quà bánh kẹo cho các em học sinh. Năm nay, nhờ các đơn vị, nhóm từ thiện tổ chức Đêm hội trăng rằm, lần đầu tiên các em được xem múa lân và chơi đèn lồng.
Các em nở nụ cười rạng rỡ, nhảy theo từng tiếng trống của đội lân.
Các em nhỏ cười rạng rỡ, nhảy theo tiếng trống của đội lân.
Những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, chăm chú theo dõi các hoạt động vui nhộn tại ngày hội.
Những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, chăm chú theo dõi các hoạt động vui nhộn.
Các em tham gia những trò chơi hoạt náo sôi nổi.
Các em nhỏ thích thú tham gia những trò chơi hoạt náo.
Không chỉ tặng quà cho em nhỏ, Ban tổ chức còn tặng nhiều bánh Trung thu cho người dân.
Không chỉ tặng quà cho các em nhỏ, Ban tổ chức còn tặng nhiều bánh Trung thu cho người dân.
Anh Nưp- người làng Đê Kôn cho biết: “Nhờ có đoàn từ thiện lên tổ chức Trung thu, con mình và những đứa trẻ ở làng vui lắm; phụ huynh cũng đỡ chạnh lòng phần nào khi không có quà cho các con.
Anh Nưp (làng Đê Kôn) cho biết: “Nhờ có đoàn từ thiện lên tổ chức Trung thu, con mình và những đứa trẻ ở làng vui lắm. Phụ huynh cũng đỡ chạnh lòng phần nào khi không có quà cho các con".
Món quà nhỏ nhưng bé Sah (5 tuổi) luôn nâng niu trong tay.
Bé Sah (5 tuổi) nâng niu chiếc đèn lồng được tặng.
Để mang những món quà nghĩa tình đến với các em, thành viên của đoàn từ thiện phải nhờ người dân trong làng xuống vận chuyển bằng xe máy, riêng đội lân phải thuê xe công nông. Khó khăn là thế nên không chỉ các em nhỏ vui mừng mà các thành viên của đoàn từ thiện cũng vui lây khi hoạt động Trung thu ý nghĩa được tổ chức thành công nơi điểm trường lưng chừng núi.
Để mang những món quà nghĩa tình đến với các em nhỏ làng Đê Kôn, đoàn từ thiện phải nhờ người dân trong làng xuống vận chuyển bằng xe máy, riêng đội lân phải thuê xe công nông. 


PHAN LÀI (thực hiện)
 

Có thể bạn quan tâm

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Nông sản Việt đang ở đâu?

Nông sản Việt đang ở đâu?

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng nông sản như: vải, nhãn, sầu riêng, thanh long,… Câu hỏi đặt ra giải pháp nào để xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản mùa vụ Việt Nam tránh tình trạng ùn ứ, điệp khúc “được mùa mất giá”.

null