Trao đi những giọt máu hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-4 tới, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7-4) với mục tiêu phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu an toàn.

Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về việc vận động và khuyến khích Nhân dân HMTN và lấy ngày 7-4 hàng năm là Ngày toàn dân HMTN. Ngày toàn dân HMTN là dịp nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, qua đó khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, góp phần đưa phong trào HMTN lan tỏa, rộng khắp trong toàn xã hội.

Tại Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập cũng như kiện toàn Ban chỉ đạo vận động HMTN các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu cứu người. Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-cho biết: Qua tuyên truyền, vận động đã góp phần giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc HMTN. Bên cạnh đó, để thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, các đồng chí trong cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo các cấp luôn tiên phong đi đầu HMTN. Từ đó, người dân thêm tin tưởng, cùng tham gia hiến máu và phong trào tiếp tục được lan tỏa.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa và thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Ảnh: N.N

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa và thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Ảnh: N.N

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nếu như năm 2006, ngành Y tế tỉnh chỉ tiếp nhận được 1.006 đơn vị máu an toàn thì năm 2023 đã tiếp nhận 18.758 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu máu điều trị và cấp cứu bệnh nhân. Ngoài đảm bảo nguồn máu có chất lượng cho ngành Y tế tỉnh và Bộ Quốc phòng, Gia Lai còn hỗ trợ ngành Y tế tỉnh Kon Tum gần 1.000 đơn vị máu an toàn, tham gia điều tiết máu quốc gia trên 2.000 đơn vị trong thời gian qua. Sau 18 năm triển khai phong trào HMTN trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận được 171.778 đơn vị máu toàn phần, hàng ngàn đơn vị máu tiểu cầu, góp phần quan trọng trong việc cấp cứu và điều trị người bệnh.

Nhiều năm trở lại đây, ngành Y tế tỉnh hầu như không phải sử dụng nguồn máu của người bán máu chuyên nghiệp. Trung bình mỗi năm, Gia Lai tổ chức trên 80 đợt HMTN và tiếp nhận thường xuyên 10.000-19.000 đơn vị máu; trong đó có hàng trăm đơn vị máu tiểu cầu. Ngoài các đợt hiến máu cố định, tỉnh còn tổ chức nhiều đợt hiến máu khẩn cấp trong các dịp hè, Tết và hiến máu khẩn cấp trong các trường hợp bệnh nhân cấp cứu cần máu. Từ đó, nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch, sản phụ bị băng huyết, trường hợp tai nạn giao thông… đã được các tình nguyện viên hiến máu cứu sống tính mạng.

“Thay mặt Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và những người bệnh được cứu sống nhờ truyền máu, tôi xin cảm ơn và tri ân nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên và người dân đã tham gia phong trào HMTN của tỉnh thời gian qua. Hiến máu hoàn toàn không ảnh hưởng sức khỏe, tôi mong rằng mọi người có sức khỏe, có điều kiện hãy tham gia HMTN vì cộng đồng và vì chính mình”-ông Diện nhấn mạnh.

Hưởng ứng phong trào HMTN của tỉnh, rất nhiều tình nguyện viện, người dân đã tích cực tham gia. Nhiều người đã trở thành những tấm gương hiến máu tiêu biểu. Không chỉ hiến máu, họ còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia. Ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng (TP. Pleiku) là một trong những tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Ông chia sẻ: Nhận thấy ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người nên ông tham gia từ năm 2007 và đến nay đã có trên 50 lần hiến máu. Đồng thời, ông vận động được gần 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia HMTN.

Đặc biệt, năm 2018, ông tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo vận động HMTN phường Phù Đổng và tổ chức ngày hội “Giọt hồng Phù Đổng” đều đặn từ đó đến nay. “Phường Phù Đổng là đơn vị duy nhất cấp xã của tỉnh duy trì tổ chức định kỳ ngày hội hiến máu hàng năm. Sau 6 năm tổ chức, ngày hội “Giọt hồng Phù Đổng” đã tiếp nhận 728 đơn vị máu an toàn”-ông Nam thông tin.

Hiến máu tình nguyện là hành động ý nghĩa, cao đẹp. Máu không thể tạo ra mà chỉ có thể được hiến tặng từ những người trong cộng đồng, dân tộc. Mỗi một người dân khỏe mạnh đừng ngần ngại trao đi những giọt máu hồng để tiếp sức sự sống, niềm tin cho những người bệnh hiểm nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.