Cựu Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn tổ chức các cuộc tranh luận vào ngày 4/9 trên kênh truyền hình Fox News, ngày 10/9 trên Đài NBC News và ngày 25/9 trên Đài ABC News.
Việc lựa chọn ứng cử viên phó tổng thống là một trong những quyết định quan trọng của bà Harris để có thể thách thức bộ đôi Donald Trump-JD Vance của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào tháng 11 tới.
Tuần qua, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhận được 200 triệu USD tiền đóng góp, 66% trong số đó đến từ những người mới tham gia đóng góp.
Tờ Politico ngày 27.7 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trở lại tranh cử tại thị trấn Butler (bang Pennsylvania), nơi ông bị ám sát hụt trước đó 2 tuần.
(GLO)- Mấy hôm nay kể từ ngày 25/7 khi Giám đốc FBI Christopher Wray nói trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ rằng, không rõ ông Donald Trump bị trúng đạn hay chỉ bị trúng mảnh đạn khi vận động tranh cử, chính trường, xã hội Mỹ cũng như những người quan tâm trở nên rối trí, không rõ thực hư thế nào.
Tổng thống Joe Biden ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của đảng Dân chủ ra đối đầu với ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump.
(GLO)- Fox News ngày 19/7 đưa tin, khi áp lực gia tăng lên đương kim Tổng thống Mỹ khiến ông rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử, thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly trở thành một trong những ứng viên hàng đầu thay thế.
Vụ tấn công nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump ngày 13-7 đã làm dấy lên nhiều câu hỏi liên quan đến nỗ lực đảm bảo an toàn cho ông xuyên suốt chiến dịch tranh cử.
Các nguồn tin nói với The New York Post rằng tay súng cố ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-7 được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi.
Các nhân viên Mật vụ Mỹ đã tiến đến che chắn và đưa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi bục phát biểu sau khi ông bị ngã xuống sau những tiếng nổ lớn, trên mặt có vết máu.
Theo Washington Post, một nhóm bao gồm các nhà tài trợ, người nổi tiếng ủng hộ đảng Dân chủ đã gửi thư đề nghị Tổng thống Joe Biden ngừng chiến dịch tái tranh cử.
Các tờ báo hàng đầu tại Mỹ đồng loạt đưa tin tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, vẫn có thể tranh cử vào tháng 11 tới ngay cả khi ông bị tuyên án.
(GLO)-Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov ngày 17/11 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử vị trí Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu đắc cử, Tổng thống Putin sẽ tại nhiệm đến ít nhất năm 2030.
Ngày 4/11, trang tin Axios dẫn 3 nguồn tin giấu tên cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chính thức thông báo tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 vào ngày 14/11 tới.
Sáu năm kể từ khi thất bại trong cuộc đua giành chức Phó Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr., con trai cố Tổng thống Ferdinand Marcos, lại tái đấu với đối thủ Leni Robredo.
Hãng tin Reuters ngày 15-11 đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ chạy đua giành 1 ghế thượng viện để tránh đối đầu với con gái đang tranh cử chức phó tổng thống.
Ông Joe Biden – người vừa đắc cử tổng thống Mỹ – đã trải qua nhiều thăng trầm, “khóc nhiều hơn là cười“, trước khi chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng vào ngày 20.1 năm sau.