Bắt đầu 3 tuần sôi động 18 chính đảng Campuchia tranh cử ở Quốc hội khóa VII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 1/7, các chính đảng ở Campuchia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử, tranh thủ lá phiếu ủng hộ của cử tri cho cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tới đây. Chiến dịch vận động tranh cử diễn ra trong thời gian từ ngày 1-21/7.
Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: AFP

Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: AFP

Phát biểu tại buổi phát động chiến dịch tranh cử ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen – Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia (CPP) hứa, nếu CPP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 7, ông sẽ giữ vững lập trường chiến lược của đảng và lãnh đạo thực hiện thành công chương trình chính trị của CPP, theo cổng thông tin Fresh News.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố rằng ông sẽ làm hết sức mình để con trai của ông là tướng Hun Manet lãnh đạo đất nước thậm chí còn tốt hơn ông, nhưng nhấn mạnh ông vẫn sẽ có một số quyền lực chính trị với tư cách là chủ tịch của CPP cầm quyền, vốn có quyền khai trừ các thành viên khỏi CPP.

Đông đảo đảng viên, quan chức và những người ủng hộ CPP đã tập trung về Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich ở trung tâm Thủ đô Phnom Penh để tham dự lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 72 năm thành lập (28/6/1951 - 28/6/2023), cũng như chiến dịch vận động tranh cử của đảng cầm quyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII.

Trong khuôn khổ sự kiện, Chủ tịch CPP Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin đã trao cờ hiệu, chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử của CPP. Ngay sau đó, các đoàn xe diễu hành của đảng cầm quyền với cờ, trống, loa, kèn, âm nhạc và tiếng reo hò của những người ủng hộ đã tỏa đi trên nhiều cung đường ở thủ đô Phnom Penh tiến hành vận động tranh cử.

Cũng trong sáng cùng ngày, giới chức lãnh đạo, đảng viên và người ủng hộ các đảng Khmer Đoàn kết Quốc gia (KNUP), đảng Khmer Thoát nghèo (KAPP) và đảng Khmer Hợp nhất (KUP) cũng đã tiến hành hoạt động vận động tranh cử với các cuộc tập hợp, diễu hành trên nhiều cung đường ở Phnom Penh. Theo quy định của Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), hoạt động vận động tranh cử diễn ra trong 3 tuần, tính từ ngày 1 /7. Trong thời gian này, mỗi đảng chỉ được tổ chức 4 cuộc diễu hành, phải đăng ký trước với chính quyền sở tại và phải đảm bảo tuân thủ thời gian, cũng như lịch trình di chuyển đã được ấn định.

Campuchia tổ chức tổng tuyển cử định kỳ 5 năm/lần. Cuộc bầu cử gần đây nhất diễn ra vào ngày 29/7/2018. Tiến trình tổ chức tổng tuyển cử năm 2023 tại Campuchia diễn ra theo đúng lịch trình dự kiến. Tại cuộc bầu cử vào ngày 23/7 tới đây, 17 chính đảng sẽ tham gia tranh cử với đảng CPP cầm quyền ( đảng thứ 18) .

Các chính đảng theo thứ tự từ 1 đến 17 lần lượt gồm: đảng Xã hội Dân chủ Tổ ong (BSDP), Khmer Hợp nhất (KUP), Quốc tịch Campuchia (CNP), Khmer Đoàn kết Quốc gia (KNUP), Sức mạnh Dân chủ (DPP), Nông dân (FP), Phụ nữ vì Phụ nữ (WPFW), Khmer Thoát nghèo (KAPP), FUNCINPEC, Đạo pháp Trị quốc (DP), Dân chủ Cơ sở (GDP), Dân nguyện (PPP), Khmer Phát triển Kinh tế (KEPP), Thống nhất Dân tộc Khmer (EKP), Khmer Bảo thủ (KCP), Thanh niên Campuchia (CYP) và đảng Dân tộc Bản địa Dân chủ Campuchia (CIPP).

Truyền thông nước sở tại cũng đưa tin, lực lượng Cảnh sát thành phố Phnom Penh triển khai hơn 4.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra chiến dịch vận động tranh cử tại thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

null