Trang bị kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn, lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ và người dân, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó để hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

Ngày 27.6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) phối hợp Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn) tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cho lực lượng PCCC chuyên ngành thuộc 30 DN đang hoạt động tại đây. Nội dung tập huấn gồm hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ; kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng; phương án thoát nạn và xử lý tình huống khẩn cấp. Phần thực hành được chuẩn bị công phu, bám sát điều kiện thực tế tại DN như thao tác sử dụng vòi chữa cháy, bình CO, bình bột, vận hành thiết bị chuyên dụng...

Ông Hồ Quang Tuyến, Đội trưởng Đội PCCC cơ sở Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa, một trong những thành viên tham gia tập huấn, chia sẻ: “Việc phối hợp với nhiều đơn vị trong thực hành thao tác chữa cháy và cứu người giúp chúng tôi rèn luyện kỹ năng phối hợp, xử lý nhanh các tình huống thực tế. Từ đó giúp tôi thêm phần tự tin, chủ động khi xảy ra sự cố”.

Người dân ở chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh được hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị chữa cháy cầm tay. Ảnh: K.A

Người dân ở chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh được hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị chữa cháy cầm tay. Ảnh: K.A

Ngoài tập huấn chuyên môn, nhiều buổi diễn tập với các tình huống thực tế cũng được ngành chức năng chú trọng. Ngày 13.4, tại cuộc diễn tập do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCHphối hợp cùng Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh tổ chức, theo tình huống giả định, ở chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) xảy ra cháy do chập điện tại một căn hộ ở tầng 6, cùng hệ thống chữa cháy tự động không hoạt động, đám cháy lan nhanh, khói dày đặc khiến nhiều người mắc kẹt. Tình huống này giúp cho cư dân ở đây được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích.

Ông Nguyễn Văn Hùng, cư dân của chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh, cho biết: “Buổi diễn tập rất thiết thực, giúp tôi và nhiều người dân hiểu rõ hơn cách thoát nạn khi có cháy xảy ra, đặc biệt trong điều kiện khói dày và mất điện. Chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn vì đã nắm được kỹ năng xử lý tình huống”.

Tương tự, tại khách sạn Gia Kiên (phường Trần Phú), buổi diễn tập xử lý tình huống cháy do tràn xăng bén lửa tại khu vực để xe cũng được tổ chức sát thực tế. Với chất cháy chủ yếu là xăng dầu, nhựa và cao su, ngọn lửa lan nhanh, tạo nhiều khói độc. Các lực lượng tham gia diễn tập đã phối hợp xử lý hiệu quả, bảo đảm an toàn cho khoảng 20 người đang lưu trú.

Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, công tác huấn luyện, tuyên truyền được ngành chức năng triển khai thường xuyên, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. “Chúng tôi chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho lực lượng PCCC cơ sở, người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh… giúp mọi người hiểu rõ nguy cơ, có ý thức phòng ngừa và biết cách xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra”, thượng tá Tuấn nói.

Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức 29 lớp huấn luyện với hơn 2.000 lượt người tham gia; 52 cuộc thực tập phương án chữa cháy; tiếp nhận và phê duyệt 101 phương án chữa cháy các cấp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng như phát thanh, mạng xã hội, trực tiếp tại cộng đồng, phát tờ rơi, tổ chức hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm lính chữa cháy”, “Học kỳ trong Cảnh sát PCCC”… thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia.

Phòng, chống cháy nổ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà cần sự chủ động từ mỗi người dân, DN và cả cộng đồng. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện sát thực tế, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp sẽ giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sự ổn định trong đời sống xã hội.        

KIỀU ANH

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai

Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai để lừa đảo

(GLO)- Ngày 26-7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn các đối tượng giả danh cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cán bộ cơ quan nông nghiệp và môi trường hoặc thành viên tổ công tác để lừa đảo.

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

(GLO)- Quy hoạch chậm triển khai khiến 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, có hướng xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

(GLO)- Chiều 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7 - Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Gia Lai: Rào chắn, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

null