Trần Nguyễn Bảo Ngọc: Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Mặc dù mới đầu quân cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh từ năm 2020 nhưng Trần Nguyễn Bảo Ngọc đã đem về cho thể thao Gia Lai những tấm huy chương danh giá. Với thành tích nổi bật, cô gái 16 tuổi này vừa vinh dự trở thành 1 trong 8 công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2023.

Trần Nguyễn Bảo Ngọc gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn và gương mặt rạng ngời. Mới gặp có lẽ không nhiều người nghĩ Ngọc lại theo đuổi môn thể thao mang tính đối kháng. Tuy nhiên, khi trò chuyện mới cảm nhận niềm khát khao cống hiến cho võ thuật luôn cháy bỏng trong cô gái nhỏ nhắn này. Bố là huấn luyện viên môn võ cổ truyền và Wushu nên từ nhỏ Ngọc thường xem các anh chị tập luyện, thi đấu.

Dần dần, “lửa” thể thao nhen nhúm trong em. Năm lớp 6, Ngọc xin bố tập luyện cùng với các anh chị vận động viên. Nhờ chịu khó và năng khiếu sẵn có, em nhanh chóng hòa nhập với môn võ thuật.

Chia sẻ về niềm đam mê võ thuật của mình, Ngọc cho biết: “Lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ nhưng càng học niềm đam mê võ thuật càng lớn dần trong em. Gắn bó với môn Wushu, Muay, Kickboxing, em vừa được rèn luyện sức khỏe vừa học hỏi được nhiều điều như sự kiên trì, đức tính điềm đạm”. Tuy nhiên, vì vừa học tập ở trường vừa tham gia tập luyện, thi đấu nên Ngọc khá vất vả trong việc sắp xếp thời gian.

Để chuẩn bị cho các giải thi đấu, Ngọc phải tập luyện từ hơn 4 giờ đến 6 giờ sáng, sau đó về chuẩn bị đến trường, tối lại tiếp tục tập luyện từ lúc 19 giờ cho đến gần 22 giờ. Sau đó, em lại về phòng chuẩn bị bài vở cho ngày học hôm sau.

“Thời gian đầu, cơ thể mệt mỏi rã rời. Tuy nhiên, em luôn tự động viên, nhắc mình phải luôn cố gắng và luôn phấn đấu vượt qua”-Ngọc tâm sự.

Vận động viên Trần Nguyễn Bảo Ngọc đọc lời tuyên thệ tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ XI năm 2023. Ảnh: H.Đ.T

Vận động viên Trần Nguyễn Bảo Ngọc đọc lời tuyên thệ tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ XI năm 2023. Ảnh: H.Đ.T

Ông Phan Văn Hường-Trưởng phòng Huấn luyện và thi đấu (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) nhận xét: “Trần Nguyễn Bảo Ngọc là cô bé hiền lành, bình dị trong cuộc sống nhưng khi lên sàn thi đấu em luôn mạnh mẽ, có quyết tâm cao và không ngại va chạm. Với niềm đam mê, Ngọc đã rất nỗ lực vượt qua mọi gian khó để đạt thành tích cao”.

Sự nỗ lực không mệt mỏi đã đem đến cho Ngọc nhiều “quả ngọt”. Trong 3 năm (2020-2023), Ngọc đã liên tiếp gặt hái được nhiều huy chương tại các giải trẻ vô địch cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc như: huy chương đồng Giải Vô địch trẻ môn Kickboxing toàn quốc (năm 2022); huy chương đồng và bạc Giải Vô địch trẻ môn Wushu toàn quốc (năm 2020, 2022); 2 huy chương vàng môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh (năm 2022) và Giải Vô địch Võ thuật cổ truyền toàn tỉnh (năm 2020).

Riêng năm 2023, Ngọc đã đạt huy chương đồng tại Giải Vô địch Kickboxing toàn quốc, huy chương vàng Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay toàn quốc, huy chương bạc Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc, huy chương đồng Giải Vô địch miền Trung-Tây Nguyên môn Kickboxing.

Tuy mật độ thi đấu dày đặc nhưng Ngọc luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Chia sẻ với P.V, cô Trần Bích Huệ-Giáo viên chủ nhiệm lớp 10C (Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku) cho biết: “Ngọc không chỉ có thành tích tốt trong thể thao mà em còn là học sinh năng nổ, học giỏi đều các môn”.

Chia sẻ về danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2023, Trần Nguyễn Bảo Ngọc xúc động nói: “Em bất ngờ khi biết mình nhận được danh hiệu này. Đây là vinh dự và là nguồn động viên rất lớn giúp em tiếp tục cố gắng trên con đường tập luyện, thi đấu, nỗ lực có thêm nhiều thành tích hơn nữa, góp sức vào sự nghiệp thể thao của tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Trao đi những giọt máu hồng

Trao đi những giọt máu hồng

(GLO)- Ngày 5-4 tới, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7-4) với mục tiêu phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu an toàn.
Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Gia Lai đã có những việc làm hay, hành động đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và nhân văn đến cộng đồng.
Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.