Trần Minh Phương Thảo: "Đừng gọi tôi là hot girl bóng bàn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bất ngờ nổi tiếng với danh xưng 'hot girl bóng bàn' chỉ sau vài tấm ảnh được đăng trên facebook 2 năm trước, Trần Minh Phương Thảo của ngày hôm nay đã rạng rỡ hơn và muốn được nhớ tới hơn ở vai trò một MC chuyên nghiệp.
 

Trần Minh Phương Thảo.
Trần Minh Phương Thảo.

21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối Trường đại học Thương mại, Hà Nội, Trần Minh Phương Thảo đã tham gia khá nhiều cuộc thi bóng bàn và giành nhiều danh hiệu. Tuy nhiên cô gái sinh năm 1996 cho rằng cô luôn muốn khẳng định bản thân cả trong học tập và nhiều hoạt động ngoại khóa, để không bị cộng đồng mạng cho rằng mình chỉ thoáng chút nổi danh vì xinh đẹp.
 

 

“Trong 2 năm qua, tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân hơn cả trong học tập và công việc mà mình đang theo đuổi. Tôi hy vọng sẽ làm thật tốt hơn nữa với vai trò MC - người dẫn chương trình và mọi người sẽ biết đến tôi nhiều hơn với vai trò này”, Phương Thảo chia sẻ.
 

 

Thảo từng tham gia câu lạc bộ MC Học viện Báo chí - Tuyên truyền. Trong 2 năm qua, cô đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho nhiều hoạt động liên quan văn hóa, thể thao của giới trẻ.
 

 

Học ngành Kinh tế - Luật, song Phương Thảo cho biết sắp tới sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện kỹ năng của một người dẫn chương trình, theo đuổi con đường MC chuyên nghiệp. Những dấu ấn thành công của Thảo hai năm qua, có thể kể đến như top 35 Cầu Vồng 2015, giải Triển vọng The next MC 2016, MC của nhiều chương trình trên VTV2, VTC10…
 

 

Công việc bận rộn, tuy nhiên nữ sinh quê Hà Giang cho biết cô vẫn chơi bóng bàn vào thời gian rảnh rỗi. “Tôi yêu bóng bàn và coi bóng bàn như là một hoạt động để thỏa mãn niềm yêu thích và tăng cường sức khỏe”, Thảo chia sẻ.
 

 

Không còn tham gia nhiều giải đấu như trước, song năm 2017 vẫn để lại dấu ấn khi “hot girl bóng bàn” giành 2 tấm huy chương bạc Giải bóng bàn sinh viên các trường đại học, cao đẳng toàn Hà Nội.
 

 

Trần Minh Phương Thảo học bóng bàn từ năm lớp 6 tại Nhà thi đấu thành phố Hà Giang từ gợi ý của bố. Thừa hưởng năng khiếu từ cha mình, liên tiếp từ năm lớp 6 đến hết lớp 12, Phương Thảo tham dự các cuộc thi bóng bàn tại Hà Giang, Hội khỏe Phù Đổng, giải bóng bàn toàn quốc mang về nhiều huy chương vàng, bạc, đồng. Trong đó, đáng kể là 4 HCV bóng bàn toàn tỉnh Hà Giang.
 

 

Năm 2015, cô giành HCĐ giải Vô địch bóng bàn các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc, đồng thời đoạt danh hiệu Á khôi Nữ sinh duyên dáng Trường đại học Thương mại.
 

 

Ngoài năng khiếu thể thao, Phương Thảo còn hát hay và chơi guitar khá điệu nghệ, cô ở trong tầm ngắm của khá nhiều chàng trai tuy nhiên, hot girl sinh năm 1996 thừa nhận mình vẫn còn ở chế độ “độc thân vui vẻ”.

“Tôi còn rất nhiều việc muốn thực hiện, trước tiên sẽ là trau dồi kỹ năng tiếng Anh, sau đó tìm học bổng học thạc sĩ tại nước ngoài”, nữ sinh Trường đại học Thương mại bật mí.

Thúy Hằng/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).