Trại giam Gia Trung tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-10, Trại giam Gia Trung-Cục C10-Bộ Công an (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2023.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến-Phó Cục trưởng Cục C10 (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cùng đại diện gia đình của 216 phạm nhân và hơn 100 phạm nhân có thành tích cải tạo tốt đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến-Phó Cục trưởng Cục C10-Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến-Phó Cục trưởng Cục C10-Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt việc tổ chức thực hiện các mặt chế độ, chính sách và công tác quản lý, giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân.

Trại giam Gia Trung đang quản lý, giam giữ 3.352 phạm nhân. Trong năm qua, chất lượng hiệu quả công tác giáo dục phạm nhân tại Trại giam Gia Trung không ngừng được nâng cao, chế độ chính sách cho phạm nhân được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Từ ngày 15-12-2022 đến 14-9-2023 đơn vị đã thực hiện 3 đợt xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.839 lượt phạm nhân đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan (trong đó giảm hết án cho 63 phạm nhân; giảm tù từ chung thân xuống 30 năm cho 11 phạm nhân).

Công tác phối hợp với các ban, ngành địa phương, tổ chức cá nhân và thân nhân gia đình phạm nhân trong thực hiện giáo dục phạm nhân từng bước phát huy hiệu quả tích cực, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, trật tự, kỷ cương. Trong năm qua, đơn vị đã tổ chức dạy nghề gia công bàn ghế cho 500 phạm nhân; xây dựng cho 75 phạm nhân; sản xuất chén hứng mủ cao su cho 395 phạm nhân, cạo mủ cao su cho 94 phạm nhân. Đồng thời, phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai mở 7 lớp dạy kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su cho 70 phạm nhân, lớp xây dựng cho 35 phạm nhân, lớp thú y cho 35 phạm nhân...

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát động các phong trào thi đua, có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần cho phạm nhân phấn đấu, tích cực học tập, lao động, cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đại diện cho gia đình các phạm nhân đã bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm quản lý, giáo dục, cải tạo mà Trại giam Gia Trung đã dành cho các phạm nhân. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Ban Giám thị trại giam động viên phạm nhân cải tạo, chấp hành án tốt để sớm được trở về hòa nhập với cộng đồng.

Trại giam Gia Trung tặng 50 phần quà từ “Quỹ tấm lòng vàng” cho 50 phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: H.P
Trại giam Gia Trung tặng 50 phần quà từ “Quỹ tấm lòng vàng” cho 50 phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: H.P

Dịp này, Trại giam Gia Trung đã tặng 50 phần quà từ “Quỹ tấm lòng vàng” cho 50 phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời phát động ủng hộ “Quỹ tấm lòng vàng” năm 2023 để hỗ trợ và giúp đỡ những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có gia đình thăm gặp, bị đau ốm thường xuyên điều trị bệnh.

Trại giam Gia Trung tổ chức bữa cơm thân mật cho các gia đình phạm nhân. Ảnh: H.P
Trại giam Gia Trung tổ chức bữa cơm thân mật cho các gia đình phạm nhân. Ảnh: H.P

Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung, chia sẻ: “Hội nghị gia đình phạm nhân được đơn vị duy trì thường xuyên, nhằm thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nhịp cầu của nhân ái, là điểm tựa của tình thương và trách nhiệm. Qua đó, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam với gia đình để nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của phạm nhân. Đồng thời, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình cảm gắn kết gia đình. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, tiếp thêm động lực cho phạm nhân phấn đấu, lao động, cải tạo tiến bộ, trở thành người lương thiện, sớm tái hòa nhập cộng đồng”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

null