Từ khóa: Trà Đa

Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Pleiku: Trao hơn 100 con bò và heo giống cho hộ nghèo, cận nghèo

Pleiku: Trao hơn 100 con bò và heo giống cho hộ nghèo, cận nghèo

(GLO)- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa tiến hành trao bò giống, heo thịt cùng thức ăn chăn nuôi cho các hộ nghèo, cận nghèo nằm trong Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc Tiểu dự án 1 Hỗ trợ phát triển sản xuất; Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
Công an Gia Lai triệt phá thành công chuyên án ma túy

Công an Gia Lai triệt phá thành công chuyên án ma túy

(GLO)- Sau một thời gian tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy.
Trà Đa: "Đất lành, chim đậu"

Trà Đa: "Đất lành, chim đậu"

(GLO)- Đã hơn 45 mùa xuân kể từ ngày các hộ dân phường Hoa Lư và Diên Hồng (thị xã Pleiku bấy giờ) tình nguyện ra Trà Đa xây dựng vùng kinh tế mới. Trải qua bao khó khăn, thăng trầm, với ý chí, nghị lực và sự cần cù của con người, vùng đất vốn là chiến địa ác liệt năm nào trở nên trù phú.
Nghề trồng hoa Tết ở Pleiku

Nghề trồng hoa Tết ở Pleiku

(GLO)- Khi những đợt gió đông lạnh lùa về thêm dày, nắng vàng thêm se sắt là lúc các nhà vườn ở 2 xã An Phú và Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tất bật vào vụ chăm trồng hoa Tết.
Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

(GLO)- Sáng 31-5, tại trụ sở UBND xã Biển Hồ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với Thành Đoàn Pleiku tổ chức Ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên. Tham gia ngày hội có 326 thanh niên các xã: Biển Hồ, Tân Sơn, Trà Đa và học sinh một số trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku.
Định hình vùng chuyên canh rau và hoa tại Trà Đa

Định hình vùng chuyên canh rau và hoa tại Trà Đa

(GLO)- Mặc dù có nhiều tiềm năng, thế mạnh song nhiều năm qua, việc sản xuất rau và hoa ở xã Trà Đa (TP. Pleiku) vẫn còn manh mún, chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trước thực tế này, UBND TP. Pleiku đã đề ra các giải pháp nhằm đưa Trà Đa trở thành vùng chuyên canh rau và hoa trong thời gian tới.
Trù phú Trà Đa

Trù phú Trà Đa

(GLO)- Từ một vùng đất nghèo khó giáp ranh với thị xã Pleiku, xã Trà Đa hôm nay đã có bước chuyển mình phát triển vượt bậc và trở thành “vệ tinh“ của Phố núi.
Trà Đa: Đảng viên gắn bó chặt chẽ với nơi cư trú

Trà Đa: Đảng viên gắn bó chặt chẽ với nơi cư trú

(GLO)- Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên công tác ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú“, những năm qua, công tác quản lý đảng viên đang công tác về sinh hoạt tại nơi cư trú đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Đa (TP. Pleiku) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc.