TP.HCM: Bắt Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-14D  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đã khởi tố, bắt giam nhiều lãnh đạo, đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 50-14D về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Hóc Môn đã khởi tố, bắt giam bị can Hoàng Tấn Lực (34 tuổi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-14D), 6 người khác là Phó giám đốc, đăng kiểm viên để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ.

 

Trước đó Công an TP.HCM khám xét tại Cục đăng kiểm VN trụ sở ở Q.Bình Thạnh. Ảnh: Ngọc Dương
Trước đó Công an TP.HCM khám xét tại Cục đăng kiểm VN trụ sở ở Q.Bình Thạnh. Ảnh: Ngọc Dương



Theo đó, Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-14D tọa lạc trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn.

Nhóm bị can nói trên bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại các TTĐK ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, ngày 29.12.2022, Công an H.Hóc Môn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D để mở rộng điều tra sai phạm các TTĐK ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Mới đây, Công an TP.HCM cũng đã điều tra phát hiện dấu hiệu tội phạm tại nhiều TTĐK ở TP.HCM và một số tỉnh, thành; khám xét tại các TTĐK gồm: 62-03D (tỉnh Long An), 71-02D (tỉnh Bến Tre), 83-02D (tỉnh Sóc Trăng), 66-02D (tỉnh Đồng Tháp), 63-03D (tỉnh Tiền Giang); và các TTĐK ở TPHCM: 50-15D (TP.Thủ Đức), 50-07V (Q.Bình Tân), 50-10D (H.Củ Chi), 50-17D (H.Nhà Bè)...

Theo Công an TP.HCM, các giám đốc TTĐK chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng, đo tiêu chuẩn khí thải cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi gần 10 tỉ đồng. Đến nay, công an đã khởi tố hàng chục bị can là giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên… của các TTĐK tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành về tội “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”, “giả mạo trong công tác”.

 

Theo Ngọc Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.