Mỹ cáo buộc 4 tin tặc (hacker) người Việt tham gia loạt vụ xâm nhập máy tính và giả mạo danh tính gây thiệt hại cho doanh nghiệp số tiền lên tới 71 triệu USD.
Các đối tượng dùng những hình ảnh đại diện trên mạng xã hội là phụ nữ trẻ, đẹp, ăn mặc khiêu gợi) rồi nhắn tin dụ dỗ nhiều người "chat sex" để cưỡng đoạt tài sản.
Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia bị chủ tịch một công ty bất động sản 'tống tiền' 10 tỉ đồng, nếu không sẽ gửi đơn tố cáo khiến 'mất nghiệp'.
Tìm những công trình nhà xe, cơ sở kinh doanh hoạt động sai quy định của pháp luật, nhóm của Đào đe dọa, tạo áp lực buộc họ đưa tiền. Nếu không làm theo, nhóm của Đào sẽ cho đăng báo về các thông tin sai phạm.
(GLO)- Ngày 6-5, Công an TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) thông tin đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lê Thành Duy (tên thường gọi Nhí, SN 1981, ngụ phường 2, TP. Cao Lãnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Thông qua việc giám sát hệ thống camera, Bảo phát hiện giám đốc và nữ công nhân quan hệ trong phòng làm việc nên lưu lại clip 'nóng' này dùng để tống tiền nạn nhân.
Tô Hoài N. dùng Facebook ảo nhắn tin đe doạ và yêu cầu cô gái chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán clip “nóng“ của cô này với người yêu cũ lên trên mạng.
Do ham chơi bời, cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có ở huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) để đe dọa tạt a-xít nhằm chiếm đoạt tài sản.
Với hành vi chủ mưu tống tiền 2 phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), Lê Xuân Hoàng, cựu công an, đã bị tuyên phạt 17 năm tù, 5 đồng phạm bị tuyên từ 32 đến 38 tháng tù.
Có được các clip quay lại cảnh nhận tiền của 2 phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), Lê Xuân Hoàng, người từng công tác trong ngành công an, đã viết thư “tống tiền“.