Thanh Hóa: Một đối tượng đào mộ, lấy trộm hài cốt rồi tống tiền 5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối tượng tên Nam (37 tuổi, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã đào mộ phần của bố anh H, lấy đi một phần hài cốt sau đó đòi tiền chuộc 5 tỷ đồng.
Camera an ninh ghi cảnh đối tượng di chuyển trong khu vực nghĩa trang.

Camera an ninh ghi cảnh đối tượng di chuyển trong khu vực nghĩa trang.

Chiều tối 12/9, theo thông tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng gây ra vụ đào mộ, trộm hài cốt tống tiền 5 tỷ đồng gây xôn xao dư luận ở Thanh Hóa những ngày qua.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng tên Nam (37 tuổi, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương) là họ hàng và ở cạnh nhà với gia đình anh L.T.H.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua lời khai, cơ quan công an cũng đã tìm được một phần hài cốt của nạn nhân.

Nơi đối tượng giấu phần hài cốt là ở bãi đất ven đường, cách nghĩa trang Triều Công khoảng hơn 100m.

Trước đó, ngày 10/9, Công an xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương nhận được trình báo của gia đình anh L.T.H (ngụ ở xã Quảng Lộc) về việc mộ phần của bố mình (mất năm 2020) ở nghĩa trang Triều Công đã bị kẻ xấu đào lên, lộ ra phần quan tài với một vết thủng ở nắp quan tài.

Ngoài ra, gia đình còn nhận tin nhắn của một số lạ qua Zalo với nội dung yêu cầu chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc lại phần hài cốt của bố mình.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, phần mộ bị đào sâu khoảng 1,5m, dài khoảng 2m dọc theo vị trí chôn quan tài. Ở phần góc đầu quan tài bị đục thủng 1 lỗ kích thước khoảng (20cm x 20cm).

Sau khi khai quật phần mộ, cơ quan chức năng phát hiện trong quan tài đã mất hộp sọ, mấy đốt xương cổ và xương ngực.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Khiếu Tư (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang âm thầm trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Công an Gia Lai lắp đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người dân.

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

null