Trung Quốc quan ngại tình trạng lừa đảo, tống tiền, bắt cóc xảy ra trong khu vực ASEAN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những vụ lừa đảo, tống tiền, bắt cóc gần đây khiến các quốc gia ASEAN hết sức lo lắng. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng các vụ việc đang đe dọa và gây hại không chỉ với công dân Trung Quốc.

dien-vien-vuong-tinh-anh-sohu.jpg
Diễn viên Vương Tinh. Ảnh: Sohu

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 18/1, cảnh sát hai nước Trung Quốc và Thái Lan đã phối hợp bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo khiến công dân Trung Quốc mất tích và mắc kẹt tại biên giới Thái Lan - Myanmar. Bộ Công an Trung Quốc công bố thông tin trên, cam kết trấn áp mạnh mẽ hành vi lừa đảo qua mạng viễn thông xuyên biên giới.

Trước đó ngày 17/1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng hàng loạt vụ việc đe dọa và gây hại cho công dân Trung Quốc cũng như các quốc gia khác. Ông kêu gọi các nước Đông Nam Á trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm trên. Và, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác để thực thi pháp luật và an ninh nhằm tạo ra môi trường an toàn cho người dân có thể đi lại.

Động thái trên nêu bật mối quan ngại của Bắc Kinh về tội phạm xuyên biên giới ở Đông Nam Á. Những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về du khách bị các băng nhóm tội phạm bắt giữ có thể khiến người Trung Quốc ngại đến khu vực này.

Vụ việc gây chú ý gần đây là nam diễn viên Trung Quốc tên Vương Tinh mất tích vào đầu tháng này gần biên giới Thái Lan - Myanmar trước khi được tìm thấy ở Myanmar. Vương Tinh từ ngày 3/1 đã mất liên lạc với người nhà khi sang Thái Lan theo lời mời đóng phim. Tới tối ngày 7/1, Cảnh sát Thái Lan thông báo đã đón Vương Tinh từ Mae Sot (huyện ở tỉnh Tak, nằm ở biên giới Thái Lan - Myanmar) về Bangkok. Theo điều tra, anh là nạn nhân buôn người, bị nhốt ở Myanmar để tập huấn lừa đảo.

Theo CCTV, các băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài dụ dỗ công dân Trung Quốc bằng lời hứa về công việc lương cao, cùng chỗ ở, ăn uống và vé máy bay. Những “con mồi” sau đó bị nhốt trong cơ sở lừa đảo viễn thông ở các thị trấn như Myawaddy (ở Myanmar và gần biên giới với Thái Lan). Vương Tinh được giải cứu thắp lên hy vọng cho người nhà của hơn 170 người đang mất tích.

Giới chức Thái Lan cam kết đẩy nhanh giải quyết các vấn đề đang ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến du lịch an toàn của đất nước. Năm ngoái, Thái Lan đã hỗ trợ hồi hương khoảng 900 công dân Trung Quốc bị mắc kẹt trong các trung tâm của tội phạm lừa đảo ở Myawaddy. Còn trong năm 2023, Myanmar đã bàn giao cho Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo viễn thông.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

Hàn Quốc nỗ lực xây dựng quan hệ với Trung Quốc

Hàn Quốc nỗ lực xây dựng quan hệ với Trung Quốc

(GLO)- Kể từ ngày nhậm chức tân tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Jae Myung đã có một loạt động thái quyết tâm lấy lại niềm tin của người dân xứ sở kim chi vào chính phủ, cũng như trong quan hệ quốc tế, trong đó có Trung Quốc, dù thực tế chính trị xã hội trong nước còn nhiều phức tạp.

null