Băng nhóm tội phạm Đông Nam Á mở rộng phạm vi thành mạng lưới toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Reuters đưa tin, tại cuộc họp báo của văn phòng Interpol ở Singapore ngày 27/3, Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock cho biết các đường dây tội phạm có tổ chức đã tạo ra cơn bùng nổ hoạt động buôn người và số lượng các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong thời gian đại dịch Covid-19.
nTranh minh họa nạn nhân của hoạt động buôn người đối mặt với nhiều hành vi vi phạm và lạm dụng. Nguồn: baoquocte.vn

Tranh minh họa nạn nhân của hoạt động buôn người đối mặt với nhiều hành vi vi phạm và lạm dụng. Nguồn: baoquocte.vn

Các băng nhóm tội phạm từ Đông Nam Á đã mở rộng thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô 3 ngàn tỉ USD mỗi năm.

Vị quan chức nói trên cho biết, các trung tâm lừa đảo qua mạng, nơi mà nhiều người bị dụ dỗ và bị ép buộc phải tham gia công việc lừa đảo, đã giúp cho các nhóm tội phạm có tổ chức đa dạng hóa nguồn thu từ hoạt động buôn ma túy. Ông cho hay, hoạt động buôn ma túy đóng góp 40 - 70% doanh thu của những nhóm này.

Theo ông Stock, các "trung tâm" lừa đảo qua mạng kiểu mới chứa đầy nhân viên "không tự nguyện", họ là nạn nhân của nạn buôn người với lời hứa cho một công việc hợp pháp.

Các "trung tâm" này đã giúp các băng nhóm tội phạm đa dạng hóa doanh thu bên cạnh việc buôn ma túy.

Ông Stock cho biết khoảng 2-3 ngàn tỉ USD tiền bất hợp pháp lưu hành trong hệ thống tài chính toàn cầu hằng năm. Trong đó, một tổ chức tội phạm có thể kiếm được 50 tỉ USD mỗi năm.

Năm 2023, Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 100.000 người đã bị buôn bán vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Tháng 11-2023, Myanmar đã bàn giao hàng ngàn nghi phạm lừa đảo qua điện thoại người Trung Quốc cho phía Bắc Kinh.

"Chúng tôi cũng thấy rõ ràng những nhóm này đang đa dạng hóa hoạt động phạm tội khi sử dụng các tuyến đường buôn ma túy để buôn người, vũ khí, sản phẩm bị đánh cắp, xe ăn cắp", ông Stock nói.

Có thể bạn quan tâm

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

(GLO)- Gặp gỡ phóng viên ngày 24/4, tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ Stephen Whiting cho biết Trung Quốc đã "tăng gấp ba số lượng vệ tinh giám sát và trinh sát tình báo trên quỹ đạo" chỉ trong vòng 6 năm, tạo ra tác động trên khắp các lĩnh vực quân sự, theo AFP.