Bắt 2 đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 28-10, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hoàng Công Trình (sinh năm 1986, trú xã Ea Tóh) và Đặng Hữu Biểu (sinh năm 1973, trú xã Phú Lộc, cùng huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đề điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

2 đối tượng Trình và Biểu (mặc thường phục). Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN
2 đối tượng Trình và Biểu (mặc thường phục). Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đô Lương xác định, từ ngày 22 đến 25-10, Trình và Biểu tự giới thiệu là nhà báo của Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh (có địa chỉ tại Hà Nội), đến làm việc tại các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương.

Quá trình làm việc, 2 đối tượng không xuất trình thẻ nhà báo mà chủ động quay tư liệu về hoạt động của công ty, doanh nghiệp. Sau đó, biên soạn tin, bài có nội dung phản ánh sai phạm rồi gửi lại các công ty, doanh nghiệp với mục đích đe dọa, yêu cầu đưa tiền để được bỏ qua.

Thẻ nhà báo giả 2 đối tượng dùng để "hành nghề"
Thẻ nhà báo giả 2 đối tượng dùng để "hành nghề"

Sau khi nắm bắt tình hình, Công an huyện Đô Lương đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, ngày 25-10, Công an huyện Đô Lương bắt quả tang Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu về hành vi cưỡng đoạt tài sản khi các đối tượng đang nhận 25 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ số tiền 25 triệu đồng, 1 ôtô, 3 điện thoại di động, 1 máy ảnh, 1 máy quay phim, 1 máy tính xách tay, 2 thẻ nhà báo giả và nhiều giấy tờ liên quan.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5-2024, các đối tượng đã làm giả thẻ nhà báo để đi quay phim, chụp ảnh tại các doanh nghiệp nhằm đe dọa, tống tiền. Đến ngày 9-10-2024, Hoàng Công Trình được Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh (có địa chỉ tại Hà Nội) nhận thử việc 3 tháng. Trình đã lợi dụng xin giấy giới thiệu của tạp chí này để cùng Biểu đi quay phim, chụp ảnh, dựng “phóng sự” nhằm tống tiền các doanh nghiệp.

Bước đầu xác định, từ tháng 9-2024 đến nay, các đối tượng đã cưỡng đoạt của 5 doanh nghiệp tại huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn số tiền 57,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động trị giá 21 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp khác tại các tỉnh miền Trung với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo DUY CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

(GLO)- Để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại 2 cảng theo phương châm “không làm rối loạn, đứt gãy và ảnh hưởng dây chuyền hàng không dân dụng”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tuy Phước Bắc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống ma túy tại Trường THPT số 2 Tuy Phước ngày 17-1.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai cho biết: Toàn tỉnh hiện có 451 đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền 73,8 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi. Nguyên nhân do các đơn vị này tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

null