Nghệ An: Bắt 3 đối tượng giả danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ba đối tượng thấy môi trường đang là vấn đề nhạy cảm nên đã cấu kết với nhau giả làm phóng viên Tạp chí Sức khỏe và Môi trường, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng Hồ Văn Tam (giữa), Phạm Khương Duy và Phạm Việt Thắng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Các đối tượng Hồ Văn Tam (giữa), Phạm Khương Duy và Phạm Việt Thắng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Ngày 1/5, Công an Nghệ An cho biết dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt giữ ba đối tượng giả danh nhà báo, phóng viên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện trên địa bàn xuất hiện ba đối tượng tự xưng là nhà báo, phóng viên đến làm việc với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn để hợp tác, viết bài và vận động ủng hộ kinh phí nhân dịp Lễ 30/4-1/5.

Công an huyện Quỳ Hợp đã chủ động phối hợp, trao đổi với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện như trên, báo ngay Công an huyện phối hợp xử lý.

Ngày 28/4, một số cơ quan, doanh nghiệp trình báo về việc có ba đối tượng tự xưng là phóng viên Tạp chí Sức khỏe và Môi trường, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam đến trụ sở có biểu hiện như trên.

Nhận được thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và tiến hành làm việc với ba đối tượng.

Danh tính 3 đối tượng được xác định, gồm Hồ Văn Tam (sinh năm 1986, trú tại xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương); Phạm Khương Duy (sinh năm 1983) và Phạm Việt Thắng (sinh năm 1987), cùng trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã xuất trình Giấy giới thiệu đề tên Tạp chí Sức khỏe và Môi trường, số 98/GGT/SK&MT gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện, xã giới thiệu Hồ Văn Tam làm việc.

Giấy giới thiệu có ký tên, đóng dấu, đề tên Tổng Biên tập là Tiến sỹ Phạm Thị Mỵ. Đối tượng Hồ Văn Tam không xuất trình được thẻ phóng viên, nhà báo.

Sau đó, Công an huyện Quỳ Hợp đã gửi công văn yêu cầu trả lời xác minh đến Tạp chí Sức khỏe và Môi trường.

Tạp chí Sức khỏe và Môi trường đã có công văn trả lời cho rằng giấy giới thiệu trên là giả. Ba đối tượng trên không phải là phóng viên của tạp chí.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Hồ Văn Tam khai nhận bản thân làm nghề buôn bán phế liệu. Phạm Khương Duy và Phạm Việt Thắng là phóng viên thử việc của Tạp chí Năng lượng sạch, địa bàn hoạt động từ tỉnh Ninh Bình trở ra phía Bắc.

Các đối tượng này khai nhận, nhận thấy môi trường đang là vấn đề nhạy cảm nên đã cấu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồ Văn Tam phối hợp với một đối tượng khác có được giấy giới thiệu giả, rồi Tam tự viết vào giấy giới thiệu với nội dung đến các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin phục vụ làm chuyên đề bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Sau đó, 3 đối tượng dùng các giấy tờ này để đặt vấn đề các cơ quan, doanh nghiệp làm quảng cáo và ủng hộ, nhằm chiếm đoạt tiền.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

Bộ Công an đề xuất các trường hợp bị khóa tạm thời và vĩnh viễn tài khoản cá nhân, nhóm cộng đồng

(GLO)- Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, Bộ đề xuất một số trường hợp khóa tạm thời tài khoản cá nhân; trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung nhằm bảo vệ an ninh thông tin mạng.

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Gắn kết, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Thông qua việc kết nghĩa với các thôn, làng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường gắn kết với người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật

(GLO)- Với nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào DTTS và miền núi, từng bước nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay tại cơ sở.

null