Tổng thống Trump nói gì trước giờ G bầu cử Mỹ?

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Trước giờ G bầu cử Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói ông không lo lắng, bất chấp đang bị dẫn trước.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Kenosha, Wisconsin, ngày 2.11.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Kenosha, Wisconsin, ngày 2.11.2020. Ảnh: AFP


"Tôi đã từng ở đây trước đây" - tờ USA Today dẫn lời ông Donald Trump nói với các phóng viên trên đường đến cuộc vận động tranh cử ở Kenosha, bang Wisconsin. "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang có vị thế mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây".

Ông Donald Trump nói "rất quan ngại" về Pennsylvania, đồng thời một lần nữa chỉ trích Tòa án Tối cao của tiểu bang vì đã cho phép các quan chức bầu cử chấp nhận các lá phiếu gửi qua thư trong tối đa 3 ngày sau ngày bầu cử 3.11.

"Quyết định tòa án là nguy hiểm và có thể gây ra bạo lực trên đường phố. Đó là một sai lầm. Nó cho phép gian lận" - ông Donald Trump viết trên Twitter trước đó.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo có thể bổ sung vào lịch trình nhẹ nhàng của mình trong ngày bầu cử, "có thể" sẽ đến thăm trụ sở tái tranh cử của mình ở ngoại ô Arlington, Virginia.

Tổng thống Donald Trump khép lại 2 ngày vận động tranh cử cuối cùng ở 4 bang với 10 sự kiện liên tiếp. Trong suốt quá trình tranh cử, đặc biệt là trong 2 ngày cuối, Twitter đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Ông Donald Trump đã tăng cường sự hiện diện trên Twitter khi di chuyển giữa Pennsylvania, Michigan, Florida và các bang chiến trường khác.

Trong tuần bắt đầu từ ngày 19.10, ông Donald Trump đã tweet trung bình 37 lần một ngày, theo một phân tích của USA Today. Trong 7 ngày qua, ông đã tăng gần gấp đôi tần suất đó, lên khoảng 64 tweet mỗi ngày.

Hầu hết các tweet đều tương ứng với các điểm dừng của chiến dịch vận động và lặp lại những phát biểu tranh cử.

Khi chuyên cơ Air Force One hạ cánh ở Kenosha, Wisconsin, Tổng thống Donald Trump đã đăng dòng tweet thứ 71 trong ngày.

 

https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-trump-noi-gi-truoc-gio-g-bau-cu-my-851223.ldo

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.