Tổng sắp huy chương SEA Games: Môn vật giành vàng liên tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển Vật đã mang về liên tiếp 3 tấm huy chương Vàng về cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.
Ngày 10/12, đoàn thể thao Việt Nam giành được thêm 5 huy chương vàng, qua đó giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 85 huy chương vàng. Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là đoàn thể thao chủ nhà Phlippines, đứng thứ 2 là đoàn thể thao Thái Lan.
5 huy chương vàng mà chúng ta giành được sáng 10/12 là của Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5000 mét nữ); Trần Tấn Triệu (bơi lội, 10 km nam).
Đặc biệt, Đội tuyển Vật đã mang về liên tiếp 3 tấm huy chương Vàng về cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 30.
Nguyễn Văn Công "mở hàng" cho đội tuyển Vật trong ngày thi đấu 10/12 bằng tấm huy chương Vàng ở hạng cân 57kg.
Không lâu sau đó, Cấn Tất Dự cũng không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại vận động viên Campuchia ở chung kết, để mang giành huy chương Vàng hạng cân 70kg.
Tiếp nối thành công của Nguyễn Văn Công và Cấn Tất Dự, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cũng đã giúp đội tuyển Vật lập "hat-trick Vàng" khi chiến thắng ở hạng cân 62kg nữ.
Thành tích ấn tượng này đã giúp cho đội tuyển Vật của Việt Nam có được 8 huy chương Vàng tại SEA Games 30.
Trong ngày thi đấu 9/12, môn Vật đã mang về cho đoàn Việt Nam đến 5 tấm huy chương vàng sau thành tích ấn tượng của Nghiêm Đình Hiếu (87 kg), Nguyễn Bá Sơn (56kg), Nguyễn Đình Huy (55kg), Bùi Tiến Hải (60kg) và Nguyền Thị Xuân (50kg).
Ngọc Phương (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi trượt patin

Sôi nổi trượt patin

(GLO)- Thời gian qua, việc tập luyện, thi đấu patin ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai phát triển khá sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ patin Quy Nhơn được xem là điểm sáng khi vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa góp phần ươm mầm những tài năng bộ môn này.

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub cho biết ông vẫn đang chờ được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để tham dự các hoạt động của World Cup 2026 cùng lãnh đạo các liên đoàn bóng đá quốc gia khác trên thế giới.

null