Tổ chức Đoàn các cấp tỉnh Gia Lai trồng mới hơn 996.000 cây xanh trong năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 3-1, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (mở rộng), khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo (thứ 4 từ phải qua) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (bìa trái) tặng bằng khen cho các công dân trẻ tiêu biểu. Ảnh: P.L
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo (thứ 4 từ phải qua) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (bìa trái) tặng bằng khen cho các công dân trẻ tiêu biểu. Ảnh: P.L

Dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV.

Với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động, đổi mới các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phù hợp với điều kiện các địa phương, đơn vị. 10/12 chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm đạt và vượt. Tổ chức Đoàn các cấp triển khai có hiệu quả các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, gia đình có công, người già neo đơn, đoàn viên, thanh niên.

Tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện được 3 công trình thanh niên cấp tỉnh, 80 công trình thanh niên cấp huyện, 515 công trình thanh niên cấp cơ sở, 653 hoạt động thanh niên tham gia “Xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, an toàn”; xây dựng và sửa chữa 17 tuyến đường “Thắp sáng đường quê”, trồng mới hơn 996.000 cây xanh.

Trong năm 2023, có hơn 62.900 lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, có 13.700 lượt thanh niên được giới thiệu việc làm; hơn 36.400 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; hơn 41.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ. 64% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp triển khai; 34% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 44% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: P.L
Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: P.L

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, giới thiệu 3.642 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét; kết nạp 1.335 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Năm 2024 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Cấp tỉnh thực hiện 1 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; cấp huyện và tương đương thực hiện hoặc phối hợp thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; 100% Đoàn xã có hoạt động xây dựng nông thôn mới. Cấp tỉnh phối hợp hỗ trợ ít nhất 21 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Trồng mới ít nhất 350.000 cây xanh…

Dịp này, 7 cá nhân đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu năm 2022 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua cho 8 tập thể, tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng cờ thi đua cho 8 tập thể, tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Ảnh: P.L
Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Ảnh: P.L

Đồng thời, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm hoạt động; tặng bằng khen cho 8 cá nhân là Bí thư các đơn vị đạt danh hiệu cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp cơ sở cho 4 tập thể; tặng bằng khen cho 54 tập thể và 86 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.